MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo

    13:12 Thứ ba 09/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước thềm vòng loại World Cup 2022, vị trí trung phong cắm đang khiến nhiều NHM bóng đá Việt Nam lo lắng. Nhưng với những màn thể hiện ấn tượng của các chân sút nội ở V-League 2019, nên đến thời điểm hiện tại, hàng công ĐT Việt Nam đang có nhiều lựa chọn.

    Từ mùa giải 2000-2001, VFF cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu. 18 mùa giải trôi qua, hiện thực dễ thấy nhất là các CLB tại V-League đều sống bằng hơi thở của ngoại binh. Đa số các ngoại binh được chiêu mộ đều ở vị trí trung phong với thể lực, sức mạnh, khả năng săn bàn vượt trội hơn hẳn các tiền đạo nội. Vì thế, danh hiệu vua phá lưới đa số đều giành cho những chân sút ngoại với 15 lần, còn chân sút nội chỉ mới 3 lần.

    Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và sẽ hướng đến những mục tiêu cao hơn thay vì loay hoay ở "ao làng" Đông Nam Á. Đây là cú hích tinh thần rất lớn với các cầu thủ, họ sẽ cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều để có thể khoác lên mình màu áo ĐTQG. Các tiền đạo nội ở V-League 2019 đang thể hiện phong độ rất ổn đinh, họ ghi bàn đều đặn, tranh đua vua phá lưới với các ngoại binh, và quan trọng hơn là ghi điểm trước thầy Park. Vì thế, trước thềm vòng loại World Cup 2022 thầy Park đang có nhiều sự lựa chọn có thể tin dùng.

    HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo.

    1. Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam)

    Ở vòng 14 V-League 2019, CLB Quảng Nam đã giành chiến thắng trước HAGL, qua đó giúp đội bóng xứ Quảng cải thiện được vị trí trên BXH. Với bàn thắng quyết định, Hà Minh Tuấn cũng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới, cùng 7 bàn so với nhiều chân sút ngoại. Trong bối cảnh Claudecir hay Gabriel Davis không để lại dấu ấn thì tiền đạo sinh năm 1991 đang là niềm hy vọng duy nhất trên hàng công của đội chủ sân Tam Kỳ. 

    HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo - Bóng Đá

    Hà Minh Tuấn đang là hy vọng trên hàng công của CLB Quảng Nam.

    Sau nhiều nốt thăng trầm trong sự nghiệp, Hà Minh Tuấn đang dần tìm lại chính mình và có chỗ đứng vững chắc trong đội hình của HLV Vũ Hồng Việt. Với lợi thế về chiều cao, thể hình vượt trội cùng sức càn lướt, tì đè tốt và khả năng săn bàn ổn định. Do đó, Hà Minh Tuấn sẽ là lựa chọn khả dĩ trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới.

    2. Mạc Hồng Quân (CLB Than Quảng Ninh)

    Mạc Hồng Quân đang dần tìm lại chính mình khi từng là niềm hy vọng của NHM dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc và Miura. "Chân gỗ" ngày nào, giờ đây đang là người không thể thay thế ở CLB Than Quảng Ninh, là niềm cảm hứng trên hàng công của đội bóng đất mỏ. Mạc Hồng Quân một lần nữa là nhân vật chính trong trận hòa 2-2 với Sài Gòn FC. Anh luôn là ngòi nổ quan trọng trong từng pha lên bóng của đội chủ sân Cẩm Phả. Hồng Quân đóng góp 1 bàn thắng với pha solo dứt điểm đẹp mắt. 

    HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân đang thể hiện phong độ cao tại mùa giải năm nay.

    Đến thời điểm hiện tại đối với chân sút nội, Mạc Hồng Quân đã có 6 bàn thắng chỉ xếp sau Hà Minh Tuấn. Nỗ lực và thái độ thi đấu từ đầu mùa của Mạc Hồng Quân là điều đáng trân trọng, Hồng Quân đang cống hiến hết mình để có thể quay trở lại với ĐTQG. Tiếp tục thi đấu với phong độ cao như thế, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ không bỏ sót những tài năng và có khát khao cống hiến. Việc thầy Park ưu tiên những lần tập trung ngắn hạn nên cơ hội được chia đều cho những cầu thủ đang có phong độ tốt.

    3. Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương)

    Đang được thi đấu cùng với đàn anh Nguyễn Anh Đức, đây là cơ hội tốt để tiền đạo trẻ như Tiến Linh học hỏi. Becamex Bình Dương đang sỡ hữu hai chân sút nội nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong các năm qua. Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh là cặp đôi tiền đạo không thể thiếu trong đội hình của Becamex Bình Dương vào lúc này.

    HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo - Bóng Đá

    Nguyễn Tiến Linh đang trở lại sau thời gian chấn thương.

    Tuy không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay do chấn thương nhưng Tiến Linh vẫn luôn là quân bài HLV Park Hang-seo tin dùng. Tiến Linh được đánh giá cao về khả năng phán đoán điểm rơi tốt, đa dạng trong cách ghi bàn (chân trái, phải, đầu). Anh sẽ là mẫu tiền đạo sắc bén trong tương lai. Vấn đề lưu tâm ở cầu thủ này là mẫn cảm với chấn thương, nên Tiến Linh đã bỏ lỡ không ít các giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam trước đây.

    Đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần lâm vào cảnh khủng hoảng tiền đạo, khi vị trí trung phong cắm không có nhiều lựa chọn. Tiền đạo Anh Đức đã 33 tuổi, thể lực đã có phần thuyên giảm không thể chinh chiến hết 90 phút. Trong khi, tiền đạo dự bị cho Đức "Eto" là Hà Đức chinh không có phong độ cao và đang chữa trị chấn thương. 

    Nhưng ở thời điểm hiện tại, với nhiều chân sút nội đang thể hiện phong độ cao, vị trí trung phong cắm trở nên có chiều sâu. HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với triết lý của mình. Hàng tấn công của ĐT Việt Nam sẽ trở nên biến hóa và đa dạng. Đây là tín hiệu vui đối với đội tuyển và NHM bóng đá Việt Nam.

    Văn Phi | 11:45 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...