MỚI NHẤT :
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • HLV Park Hang-seo cố học tiếng Anh để giao tiếp với cầu thủ Việt

    17:43 Thứ tư 22/11/2017 | 1

    Nguồn tin từ VFF cho biết HLV Park Hang-seo đang nỗ lực nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể giao tiếp dễ dàng hơn với các tuyển thủ Việt Nam.

    Tận dụng khoảng thời gian trống khi U23 Việt Nam chưa tập trung, HLV Park Hang-seo đang nỗ lực từng ngày để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Khả năng giao tiếp của ông Park với các cầu thủ đã trở thành vấn đề lớn sau trận ra mắt gặp Afghanistan hôm 14/11. Ở trận đấu đó, ông thầy người Hàn Quốc đã không thể chỉ đạo học trò từ đường piste với vốn tiếng Anh hạn chế.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cần nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Anh để phục vụ cho công việc ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà.

    Điều đó khiến trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và trợ lý Lee Young-jin liên tục phải ra sát đường piste hò hét trong khi quy định của AFC chỉ cho phép một người được rời cabin. Cả Giám sát AFC và HLV trưởng tuyển AfghanistanOtto Pfister đều đã lên tiếng về việc này. Khả năng sử dụng tiếng Anh của ông Park, vì thế, trở thành vấn đề nghiêm túc của các nhà quản lý bóng Việt Nam.

    Chia sẻ với PV, Tổng thư ký Lê Hoài Anh tiết lộ: Hiện ông Park đang học tiếng Anh với một giảng viên người Hàn Quốc. Ngày nào ông Park cũng học và sẽ còn học liên tục trong ít nhất 3 tháng nữa. Giáo trình học và giảng viên đều do phía Hàn Quốc hỗ trợ. Chúng tôi không đặt ra mốc thời gian cụ thể cho việc học tiếng Anh của ông Park vì việc đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.”

    Theo ghi nhận của phóng viên, tiếng Anh của ông Park hiện chỉ dừng ở mức độ giao tiếp sơ đẳng. Ông thầy người Hàn Quốc chưa có khả năng truyền đạt các thông điệp chuyên môn phức tạp cho học trò.

    Bản thân ông Park và VFF chọn học tiếng Anh thay vì tiếng Việt bởi đây là thứ tiếng ông đã có nền tảng ban đầu. Trước ông Park, các HLV ngoại gần đây như Toshiya Miura và Falko Goetz cũng đều dùng tiếng Anh để giao tiếp với cầu thủ Việt.

    Hiện HLV Park Hang-seo vẫn ở cùng vợ tại khu nhà dành cho chuyên gia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hợp đồng với VFF cho phép cựu trợ lý của Guus Hiddink được nghỉ phép 3 tuần mỗi năm. Vé máy bay đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc do VFF hỗ trợ.

    Chia sẻ

    Loading...