MỚI NHẤT :
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • HLV Park Hang Seo có “dị ứng” với cầu thủ SLNA?

    21:26 Chủ nhật 17/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thời HLV Hữu Thắng, rất đông cầu thủ xứ Nghệ được triệu tập vào ĐT Việt Nam và ĐT U23. Những năm trước đó, các đội tuyển quốc gia cũng không bao giờ vắng bóng cầu thủ của SLNA. Thế nhưng đến triều đại của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ xứ Nghệ không còn được trọng dụng ở các đội tuyển quốc gia nữa.

    Ông thầy người Hàn Quốc từng trực tiếp đến sân Nha Trang để theo dõi trận đấu giữa Khánh Hòa và SLNA ở V-League 2017. Sau đó ông cho gọi thủ môn Tuấn Mạnh của đội bóng phố biển nhưng không hề đoái hoài tới những cầu thủ đang chơi tốt trong màu áo SLNA như thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải hay tiền vệ Phi Sơn. Kết quả là danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 vào tháng trước hoàn toàn sạch bóng cầu thủ xứ Nghệ.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo không cho bất kỳ cầu thủ SLNA nào ra sân ở giải M-150 Cup.

    Còn ở đợt tập trung đội tuyển U23 chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới, danh sách 32 cầu thủ ban đầu cũng chỉ có duy nhất 1 cái tên đến từ đội đoạt Cúp quốc gia 2017 SLNA là trung vệ Hoàng Văn Khánh. Sau khi theo dõi giải U21 quốc gia, ông thầy người Hàn Quốc quyết định bổ sung thêm những cầu thủ xuất sắc ở giải đấu này. Trong đó tuy có 1 cầu thủ SLNA là Xuân Mạnh nhưng lại “bỏ sót” tiền vệ tỏa sáng rực rỡ nhất tại giải là Văn Đức (SLNA).

    Như vậy danh sách sang Thái Lan tham dự M-150 Cup có 2 cầu thủ xứ Nghệ. Tuy nhiên rốt cuộc cả 2 đều không được ra sân một phút nào. Xuân Mạnh nằm trong danh sách 4 cầu thủ không được đăng ký thi đấu (cùng với Tiến Dũng, Văn Đại, Trọng Đại). Còn Văn Khánh là 1 trong 2 cầu thủ không được góp mặt 1 phút nào tại giải đấu trên xứ sở Chùa Tháp (cùng với thủ môn dự bị Ngọc Tuấn).

    Nếu như việc Xuân Mạnh không được sử dụng có thể được lý giải là do cầu thủ này vừa thi đấu giải U21 quốc gia xong và chưa kịp phục hồi thể lực thì việc Văn Khánh không được trọng dụng là một điều khó hiểu. Cầu thủ này có sở trường đá trung vệ - vị trí mà U23 Việt Nam yếu nhất hiện nay vì thực tế cả Văn Hậu, Duy Mạnh đều phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong các trận đấu ở M-150 Cup.

     - Bóng Đá

     Văn Khánh không ra sân phút nào ở giải M-150 cup.

    Ấy vậy mà HLV Park Hang Seo không tung Văn Khánh vào sân một trận nào, dù chỉ là từ băng ghế dự bị? Còn xét về kinh nghiệm, hậu vệ của SLNA cũng là 1 trong những người dày dạn nhất khi đã trải qua lần lượt các đội tuyển U19, U23 kể từ năm 2014 đến nay. Ở mùa giải vừa qua, Văn Khánh là trung vệ trụ cột của SLNA khi ra sân 24/26 trận, trong đó có 23 trận đá chính, 1 trận vào sân thay người.

    Một trung vệ như vậy mà HLV Park Hang Seo “giam giữ” trên băng ghế dự bị thì quả là phí phạm. Hay là ông thầy người Hàn Quốc “dị ứng” với các cầu thủ xứ Nghệ?

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...