MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • HLV Park Hang-seo chốt danh sách tập trung chuẩn bị SEA Games 30

    09:21 Thứ bảy 03/08/2019 | 6

    BongDa.com.vn Mới đây ông thầy người Hàn Quốc đã chốt danh sách U22 Việt Nam cũng như thời gian tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm 2019 trên đất Philippines.

    HLV trưởng Park Hang-seo dự kiến sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ cho mỗi đợt tập trung ngắn hạn của tháng 8. Đợt đầu tiên từ ngày 5/8 đến 9/8 và đợt thứ hai từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2019. Địa điểm hội quân vẫn là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

    HLV Park Hang-seo chốt danh sách tập trung chuẩn bị SEA Games 30 - Bóng Đá

    U22 Việt Nam tiếp tục tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines. 

    Mặc dù sát nhau về ngày tập trung nhưng vẫn phải tách làm 2 đợt là do đội tuyển cần phải trả các cầu thủ về phục vụ CLB thi đấu vòng 20 V.League và vòng 17 giải hạng Nhất QG.

    Mục đích chính của HLV Park Hang-seo tại 2 đợt hội quân này vẫn là thử nghiệm, đánh giá các vị trí để xây dựng lực lượng cho ĐT U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 30.

    Trong tháng 7, U22 Việt Nam cũng đã có 2 đợt tập trung ngắn hạn. Đợt đầu diễn ra từ ngày 8 đến 11/7 với 18 cầu thủ được triệu tập. Đội có trận đấu tập với U18 Việt Nam và giành chiến thắng 1-0. Đợt hai diễn ra từ ngày 22 đến 24/7 với 26 cầu thủ được triệu tập. Đội có trận đấu tập với CLB Viettel và giành chiến thắng 2-0.

    Tại các đợt tập trung ngắn ngày, HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ mới nhằm giúp họ từng bước làm quen với ý tưởng chiến thuật và bắt nhịp với lối chơi mà ông và các cộng sự trong BHL đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

    Theo danh sách sơ bộ trong đợt tập trung lần này, CLB Phố Hiến và Nam Định là hai đội bóng có số cầu thủ tập trung đông nhất, mỗi đội 4 cầu thủ. Trong khi đó, bất ngờ HAGL chỉ có hai cái tên là Phan Thanh Hậu và Trần Bảo Toàn. Riêng đối với CLB bóng đá Bình Dương và nhà đương kim vô địch V-League là Hà Nội FC đã không có cầu thủ nào được triệu tập lần này. 

    Phương Nam | 08:10 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...