MỚI NHẤT :
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • HLV Park Hang-seo chia sẻ nội tình của U23 Việt Nam

    12:02 Thứ hai 03/09/2018

    BongDa.com.vn Trao đổi trong buổi giao lưu với người hâm mộ, HLV Park Hang-seo khẳng định không có việc chia rẽ nội bộ ở U23 Việt Nam, họ luôn là một tập thể gắn kết.

    Sáng nay 3/9, HLV Park Hang-seo đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ Việt Nam sau khi trở về từ thành công tại ASIAD 2018. Tại đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc không ngại trả lời những câu hỏi khó của khán giả.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam là tập thể gắn kết.

    Trong đó, trước câu hỏi có hay không về việc chia phe phái ở U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo nói sẽ không tha thứ nếu điều đó xảy ra: "Tôi chưa từng nghe điều này trước đây. Ở Việt Nam chắc cũng như Hàn Quốc, có thể có một bộ phận nhỏ như vậy.

    Từ trước đến nay, tôi chưa từng tha thứ cho chuyện này. Tôi luôn nhấn mạnh khái niệm "chúng ta" mỗi lần nói chuyện với cầu thủ. Tiêu chí tuyển chọn cầu thủ lên tuyển của tôi cũng vậy. Ngoài mặt chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, khả năng hòa đồng của một cầu thủ luôn được tôi đánh giá cao."

    "Trong quá trình một cầu thủ tập trung với đội, tôi luôn quan sát kỹ xem cậu ấy có hòa đồng với đồng đội hay không. Một cầu thủ lên tuyển, anh ta có hòa nhập được với tập thể hay không là điều quan trọng. Trước đây, tôi từng nghe chuyện phe phái ở đội tuyển Việt Nam, nhưng khi tôi còn làm việc, các hành vi như vậy trong đội tuyển là hành vi tôi không bao giờ tha thứ." Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

     - Bóng Đá

    Thầy Park tiếc nuối vì không thể giành HCĐ.

    Bên cạnh đó, thầy Park cũng đã lên tiếng giải thích về việc đã cười với trợ lý của mình khi U23 Việt Nam đang bị U23 Hàn Quốc dẫn trước: "Thật sự tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại cười như thế. Tôi mong mọi người đừng quá gay gắt với hành động đó của tôi. Đó có lẽ là một giây phút tôi cảm thấy bất lực vì không thể giúp đội bóng tránh được thất bại."

    Sau ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho đấu trường quan trọng tiếp theo đối với cấp độ đội tuyển, AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

    Tịnh Đế | 11:15 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...