MỚI NHẤT :
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • HLV Oxford: ''Liverpool nên tự hào về anh ấy''

    11:22 Thứ năm 21/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV của Oxford United, Karl Robinson vừa có những lời khen ngợi dành cho một cầu thủ Liverpool đang thi đấu theo dạng cho mượn tại đây.

    Ben Woodburn từng được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất tốt nghiệp Học viện Liverpool, song hiện nay – khi đã 20 tuổi, tiền đạo này vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở đội một. Để có thêm cơ hội thi đấu, Woodburn đã được cho mượn tới Oxford United – CLB đang thi đấu ở League One và được huấn luyện bởi Karl Robinson. Nhà cầm quân này mới đây cũng đã có những chia sẻ về cầu thủ người Xứ Wales.

    "Mùa hè này, anh ấy đã đến với chúng tôi ở khi đang đi xuống thực sự, sau cả năm ngoái gặp khó khăn cũng khi thi đấu theo dạng cho mượn", người đàn ông 39 tuổi nói với podcast Blood Red. "Khi bạn nhìn vào mùa giải này, anh ấy trở nên rất giỏi, đến mức anh ấy là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại giải đấu ở một giai đoạn - giờ thì thậm chí một pha xoạc bóng đã khiến anh ấy bị gãy chân.’’

    Oxford boss explains why Liverpool should be 'extremely proud' of Ben Woodburn - Bóng Đá

    HLV Karl Robinson dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ Ben Woodburn.

    "Một số người dường như nghĩ rằng, sẽ ok thôi, bạn có thể làm điều đó với các cầu thủ trẻ, nhưng chấn thương này sẽ khiến anh ấy trở thành một cầu thủ tốt hơn. Đôi khi, bạn phải đối phó với những tình huống này thì mới trở thành một cầu thủ tốt hơn được.’’

    "Cách anh được đối xử ở giải đấu của chúng tôi chắc chắn khiến tôi cảm thấy không công bằng. Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông có dấu ấn vì danh tiếng của anh ấy, nhưng anh ấy đã đối phó với mọi thứ rất tốt và Liverpool nên vô cùng tự hào về anh ấy.’’

    "Chúng tôi hy vọng trong 2 tuần nữa, anh ấy có thể quay trở lại và hoàn thành việc phục hồi. Sau đó, hy vọng anh ấy sẵn sàng để tham gia các trận gặp MK Dons và Man City."

    Oxford boss explains why Liverpool should be 'extremely proud' of Ben Woodburn - Bóng Đá

    Bản thân cầu thủ người Xứ Wales cũng đang nỗ lực hết mình để một lần nữa được khoác lên mình màu áo đỏ của The Kop.

    Trở lại năm 2016, Wooburn tốt nghiệp Học viện Lữ đoàn Đỏ và nhanh chóng nhận được cơ hội ra mắt đội một. Cầu thủ người xứ Wales đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử The Kop ra mắt đội một khi vào sân thay người muộn trong chiến thắng tại Premier League trước Sunderland vào ngày 26/11/2016.

    Chỉ sau đó 3 ngày, Woodburn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Liverpool. Ở tuổi 17 và 45 ngày, tiền đạo này đã sút tung lưới Leeds United trong trận thắng tại tứ kết EFL Cup và nhờ đó, vượt qua kỷ lục từng được giữ bởi Michael Owen.

    Xem Steve Hunter và John Aldridge bùng nổ cảm xúc trong cabin bình luận trên sân Anfield:

    Ngọc Bách | 10:13 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...