MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • HLV nội nào đủ sức dẫn dắt HAGL trong tương lai?

    14:29 Thứ ba 18/08/2015

    Sau vòng 21, đội bóng phố Núi chính thức 'trảm' tướng. HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn tạm thời chèo lái con thuyền HAGL ở những vòng đấu cuối.

    (BongDa.com.vn) – Sau vòng 21, đội bóng phố Núi chính thức ‘trảm’ tướng. HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn tạm thời chèo lái con thuyền HAGL ở những vòng đấu cuối, và nhiều khả năng sau khi V-League 2015 khép lại, bầu Đức sẽ mời một HLV thực sự đẳng cấp dẫn dắt lứa Công Phượng.

    HLV nội nào đủ sức dẫn dắt HAGL trong tương lai?
    Nếu HAGL được dẫn dắt bới HLV trẻ đầy tài năng Hữu Thắng thì đội bóng phố Núi sẽ nhanh chóng lột xác. Ảnh: Internet.
    V
    iệc bầu Đức sa thải thầy Giôm lúc này tuy có hơi muộn, nhưng là hết sức cần thiết, bởi ông thầy người Pháp chỉ phù hợp với đào tạo trẻ, chứ chưa đủ tầm để cầm quân đánh trận ở V-League. Thậm chí nếu bầu Đức quyết đoán và đưa ra quyết định này sớm hơn có lẽ HAGL đã không phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng như bây giờ.

    Việc HLV Quốc Tuấn có thể trục vớt con tàu đang chuẩn bị chìm HAGL hay không, không ai có thể dám chắc, nhưng có một điều bầu Đức nên làm ngay sau khi mùa giải 2015 chính thức khép lại, là tìm cho đội bóng phố Núi một HLV thật sự đẳng cấp để có thể khai thác hết tiềm năng của lứa ‘gà nòi’ Công Phượng, đồng thời tìm lại bản sắc phố Núi, qua giúp CLB kiếm tìm những thành công trong tương lai.

    Trong số các HLV nội thực sự có đẳng cấp, đang nhàn rỗi lúc này, có thể dẫn dắt HAGL, chỉ có Lê Thụy Hải và Nguyễn Hữu Thắng, đây là hai trong số những HLV tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    Cựu GĐKT của Bình Dương Lê Thụy Hải, là một trong những HLV giàu thành tích nhất V-League khi đã ba lần danh cúp vô địch V-League cùng với Bình Dương. Tuy nhiên, tính cách có phần ngông cuồng của ông Hải lại không hợp với phong cách của các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG hiện tại.

    Nếu về dẫn dắt HAGL, chỉ sợ các cầu thủ trẻ sẽ lại nhiễm ‘tính xấu’ của ông Hải lơ lúc nào không hay. Đặc biệt sau những lời phát biểu đá xoáy bầu Đức cũng như HAGL cách đây vài tháng, việc HLV lão làng này về với phố Núi càng khó có khả năng xảy ra hơn. Và sẽ là tốt đẹp hơn cho cả hai, nếu ông Hải không kết hợp với HAGL vào lúc này.

    Nguyễn Hữu Thắng một HLV trẻ người Nghệ An, từng giúp đội bóng xứ Nghệ đoạt cúp quốc gia năm 2010, đạt cúp vô địch V-League 2011, lại có tính cách rất khác bác Hải ‘lơ’ và xem ra cũng rất hợp với CLB HAGL lúc này. Tính cách điềm đạm, hành sử đúng mực và đặc biệt rất có tài khi điều binh khiển tướng ở V-League rất cần cho HAGL. Điều này vô cùng cần thiết cho đám trẻ nhà bầu Đức thời kỳ hậu V-League.

    Việc kết hợp giữa HAGL và HLV gốc Nghệ An sau khi V-League 2015 khép lại là điều hết sức cần thiết, bởi họ sẽ bổ xung cho nhau những điều còn thiếu. Còn nhớ khi tham dự V-League, HAGL được đánh giá là thi đấu quá hiền, không biết phạm lỗi ở những thời điểm cần thiết, thậm chí còn tỏ ra yếu đuối trong những tranh chấp tay đôi.

    Ngược lại SLNA, đội bóng trước đây của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại được đánh giá là thi đấu có phần máu lửa trên mức cần thiết, thậm chí được mệnh danh là “chém đinh chặt sắt”, tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ dưới tay của HLV Hữu Thắng luôn thi đấu hết sức thăng hoa và là nỗi khiếp sợ đối với mọi đối thủ ở V-League.

    Có lẽ, nếu HAGL được dẫn dắt bới HLV trẻ đầy tài năng Hữu Thắng thì đội bóng phố Núi sẽ nhanh chóng lột xác. Và nếu có sự kết hợp hoàn hảo này, thì khi ấy HAGL rất đáng gờm và đội bóng phố Núi sẽ rất đáng sợ ở sân chơi bóng đá nội.

    Việc có mời HLV Hữu Thắng về HAGL dẫn dắt lứa ‘gà nòi’ Công Phượng hay không hoàn toàn vào sự khéo léo và sắp xếp của bầu Đức và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ được thấy sự kết hợp giữa hai trường phái SLNA và HAGL Arsenal JMG. Khi ấy, HAGL thực sự rất đáng xem.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...