MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Nhật Bản: 'Chúng tôi không thể bắt nhịp được trận đấu'

    09:49 Thứ bảy 02/02/2019

    HLV Moriyasu Hajime thừa nhận Qatar hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch sau khi chứng kiến đội bóng của ông thất bại với tỷ số 1-3 ở trận chung kết Asian Cup 2019.

    Bàn thắng sớm nhờ công của Almoez Ali và Abdelaziz Hatim cùng quả phạt đền ở thời gian cuối trận đấu do Akram Afif thực hiện đã giúp đội tuyển Qatar giành danh hiệu Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử, đồng thời khiến Nhật Bản thất bại trong việc nối dài kỷ lục bằng chức vô địch lần thứ 5.

    Pha lập công ở phút 69 của Takumi Minamino đã thắp lên tia hy vọng về màn lội ngược dòng của Nhật Bản. Song, bất chấp nỗ lực trong hiệp 2 của đại diện Đông Á, HLV Moriyasu Hajime vẫn tin rằng Qatar hoàn toàn xứng đáng với thành tích vô địch tại giải lần này.

     - Bóng Đá

     Nỗ lực của Minamino là không đủ để tuyển Nhật Bản lội ngược dòng.

    Vị chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ: "Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản rõ ràng là mang danh hiệu về cho người hâm mộ. Tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi không thể giành được chiến thắng cho người dân Nhật Bản. Đây là trách nhiệm của tôi khi các cầu thủ không thể hiện được sức mạnh của họ trên sân."

    "Nhật Bản không thể bắt nhịp được trận đấu cũng như đưa ra những phương án phù hợp ngay từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng đội chiến thắng là những người mạnh nhất. Do đó, Qatar là đại diện chơi hay hơn. Tôi nghĩ HLV của họ đang xây dựng một đội bóng tốt cho World Cup 2022", ông nói thêm.

    HLV Moriyasu cho rằng tuyển Qatar là đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, đồng thời sở hữu sức mạnh đáng gờm ở tuyến tấn công. Điều đó đã được chứng minh bằng 19 bàn thắng tính từ đầu giải và chỉ để thủng lưới 1 lần ở trận chung kết.

    Bên cạnh đó, bất chấp thất bại của Nhật Bản tại Asian Cup 2019, ông tin rằng chiến dịch này đã mang về những bài học quý giá để xây dựng một "Samurai xanh" mạnh hơn trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Thủ quân Yoshida đại diện đội tuyển lên nhận danh hiệu fair-play của giải đấu.

    "Mục tiêu của chúng tôi khi đến đây là trở thành nhà vô địch. Vì vậy, rõ ràng tôi cảm thấy thất vọng. Song, tôi tự hào với cách tuyển Nhật Bản tiến bộ. Đội bóng của tôi là sự pha trộn của cả những cầu thủ trẻ lẫn giàu kinh nghiệm", HLV Moriyasu cho biết.

    "Tôi muốn cảm ơn những cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn vì đã giúp đỡ các đàn em. Giờ đây tôi muốn các cầu thủ trẻ giữ lửa khao khát và không ngừng cải thiện bản thân. Nhật Bản đã chơi 7 trận đấu với những phong cách khác nhau. Giải đấu này sẽ là cơ sở để chúng tôi xây dựng một đội bóng tốt hơn trong tương lai và tôi tự hào về những gì đã đạt được tại đây", ông khẳng định.

    Năm 1992, HLV Moriyasu Hajime từng góp mặt trong đội hình của tuyển Nhật Bản lần đầu tiên giành chức vô địch Asian Cup. Đáng tiếc cho vị chiến lược gia này khi ông không thể trở thành người đầu tiên vô địch đấu trường danh giá nhất châu lục trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

    Thế Anh | 08:05 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...