MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • HLV Nguyễn Đức Thắng cảm ơn khán giả Sài Gòn

    20:52 Chủ nhật 17/04/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) – HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng nhất trong trận hòa trước QNK Quảng Nam, HLV trưởng CLB bóng đá Sài Gòn gửi lời cảm ơn đến khán giả Sài Gòn.

    (BongDa.com.vn) – Nói về điều mà HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng nhất trong trận hòa 0-0 trước QNK Quảng Nam trên sân Thống Nhất, HLV trưởng CLB bóng đá Sài Gòn gửi lời cảm ơn đến khán giả Sài Gòn.

    HLV Nguyễn Đức Thắng cảm ơn khán giả Sài Gòn
    Sau trận đấu HLV Nguyễn Đức Thắng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Sài Gòn đã đến sân cổ vũ cho đội bóng. Ảnh: Đình Viên.

    Phát biểu sau trận đấu giữa CLB bóng đá Sài Gòn gặp QNK Quảng Nam trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Trước trận đấu này tôi có chút lo lắng, thực tế đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà nhưng CLB Bóng đá Sài Gòn không có được lực lượng mạnh nhất, do hai ngoại binh gặp chấn thương. Tuy nhiên, sau thời gian của hiệp một tôi nhận thấy các cầu thủ của tôi hoàn toàn đủ sức chơi ngang ngửa với đối phương.

    Sau khi chủ động chơi chậm chắc hiệp một, bước sang hiệp hai tôi chỉ đạo các cầu thủ dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Nhưng phải nói rằng QNK Quảng Nam là đội bóng có lối chơi phòng ngự khá kín kẻ, 1 điểm trong trận đấu ngày hôm nay là điều chấp nhận được với CLB bóng đá Sài Gòn.”

    Trước câu hỏi, điều khiến HLV Đức Thắng hài lòng nhất trong trận đấu hôm nay là gì? HLV CLB bóng đá Sài Gòn chia sẻ: “Điều khiến tôi hài lòng và tạm yên tâm trong trận ra mắt của CLB bóng đá Sài Gòn chính là nguồn cổ vũ động viên của khán giả trên sân khán đài. Do mới chuyển vào Sài Gòn chưa tổ chức được hội CĐV bài bản, thế nhưng rất nhiều nhóm khán giả nhỏ lẻ, khán đài A, B, C đã cổ vũ nhiệt tình cho CLB bóng đá Sài Gòn.

    Có lẽ, đây là điều khiến tôi hài lòng nhất, qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn đến khản giả Sài Gòn đã trược tiếp đến sân và cổ vũ qua màn ảnh nhỏ cho đội bóng. Tôi nghĩ rằng sau trận đấu hôm nay và những trận đấu kế tiếp, các cầu thủ của chúng tôi cần phải vượt qua nhiều áp lực, bởi họ là những con người trẻ và cần được tích lũy kinh nghiệm.”

    HLV Nguyễn Đức Thắng cảm ơn khán giả Sài Gòn
    HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng 1 điểm có được trên sân nhà CLB bóng đá Sài Gòn là điều chấp nhận được. Ảnh: Đình Viên.

    Đang rất hưng phấn khi có được 3 điểm trước ứng của viên vô địch FLC Thanh Hóa, nhưng việc chia điểm với CLB bóng đá Sài Gòn đội bóng bị đánh giá yếu hơn, HLV Hoàng Văn Phúc – QNK Quảng Nam lý giải: “Mỗi đội bóng có một mục tiêu và con người khác nhau, FLC Thanh Hóa họ nôn nóng dâng cao tấn công, chúng tôi chủ động chơi phòng ngự chờ cơ hội để đánh bại họ.

    Tuy nhiên, với CLB bóng đá Sài Gòn chúng tôi chơi trên sân khách và đặt mục tiêu một điểm. Nhưng nhận thấy họ yếu kém về nhân sự không có ngoại binh, nên QNK Quảng Nam đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng hôm nay hàng thủ của đối phương chơi kín kẽ. Nhưng 1 điểm trên sân khách là điều đáng quý với chúng tôi.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...