MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • HLV Myanmar đuổi cổ chân sút chủ lực vì mắc bệnh sao

    23:04 Thứ bảy 19/11/2016 | 1

    HLV Gerd Zeise đã tiết lộ nguyên nhân về việc kiên quyết loại bỏ Kyaw Ko Ko khỏi danh sách tuyển Myanmar dự AFF Cup, dù anh là chân sút đẳng cấp nhất của họ.

    Myanmar-AFF-Cup-1

     Kyaw Ko Ko không có cửa quay lại ĐTQG Myanmar sau khi bị Gerd Zeise đuổi. Ảnh: Four Four Two.

    Phát biểu với Four Four Two trước thềm lượt trận đầu tiên của bảng B giải AFF Cup, HLV người Đức đã cho biết chi tiết về việc đuổi Kyaw Ko Ko và Thiha Zaw về nước, khi Myanmar đang tập huấn ở châu Âu. Trong đó, việc loại bỏ Kyaw Ko Ko đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người hâm mộ quê nhà.

    “Kyaw Ko Ko không phù hợp với đội bóng. Anh ấy có một quãng thời gian tốt trong năm 2011 tại SEA Games và ghi bàn tại Myanmar National League, nhưng trong 13 tháng mà tôi dẫn dắt ĐTQG, khi nhìn nhận lại, tôi thấy anh ấy chỉ ghi được một bàn,” Gerd Zeise tiết lộ.

    Chân sút sinh năm 1992 từng ghi 5 bàn tại SEA Games 2011, giải đấu mà U23 Myanmar đã đoạt HCĐ. Trong màu áo ĐTQG, anh thi đấu 38 trận, ghi được 8 bàn. Còn ở CLB Yangon United, anh có 45 pha lập công trong 88 trận đấu. Trong đội hình non trẻ mà Gerd Zeise đang xây dựng, Kyaw Ko Ko là tiền đạo đẳng cấp nhất.

    Tuy nhiên với HLV tuyển Myanmar, cầu thủ này là “mầm bệnh” của đội. Ông nói: “Cậu ấy có chiến thuật riêng của mình, chúng tôi cung cấp chiến lược và cậu ấy đã thay đổi nó. Cậu ấy còn quát tháo các cầu thủ trẻ, những người vốn không tự tin, đồng thời la hét với các HLV địa phương. Điều này là không thể chấp nhận và đó là một trong những lý do tại sao mầm bệnh này bị loại.”

    Đến nay, Myanmar vẫn đang tìm lời giải cho bài toán ở hàng công. Hai trận giao hữu gần nhất gặp Indonesia và Oman, họ không ghi được bàn nào dù có không ít cơ hội. Đã có nhiều ý kiến kêu gọi Gerd Zeise thay đổi quyết định, đưa chân sút của Yangon United trở lại ĐTQG. Nhưng ông không chấp nhận và tuyên bố rằng đội sẽ tốt hơn khi không có cầu thủ này.

    Hành động của HLV người Đức được xem là dũng cảm bởi Myanmar đang chịu nhiều sức ép trước trận ra quân gặp Việt Nam. Họ đặt mục tiêu vào bán kết nhưng lo lắng về hiệu suất của hàng công. Các chân sút như Aung Thu, Than Paing, Suan Lam Mang, Kaung Sett Naing đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

    Hoàng Tâm | 22:44 19/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...