MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV mới hứa đưa Thái Lan đến World Cup 2022

    13:16 Chủ nhật 07/05/2017

    HLV Milovan Rajevac tin tưởng với kinh nghiệm cầm quân của mình, ông sẽ giúp bóng đá Thái Lan có tương lai tươi sáng với tham vọng giành quyền tham dự World Cup 2022 ở Qatar.

     - Bóng Đá

    HLV Rajevac (phải) cam kết đưa bóng đá Thái Lan bước lên tầm cao mới.

    Tối 5/5, HLV người Serbia đã có buổi ra mắt chính thức trước truyền thông Thái Lan sau khi được LĐBĐ bóng đá nước này (FAT) bổ nhiệm thay Kiatisak dẫn dắt ĐTQG. Rajevac tin rằng ông là lựa chọn đúng đắn để giúp tuyển Thái Lan đi đúng hướng.

    Ông nói trên ESPN: “Thái Lan chắc chắn là đất nước có triển vọng tươi sáng về bóng đá. Tôi rất vui khi tiếp quản công việc tại tuyển Thái Lan và tôi nghĩ mình có thể tạo ra tác động tích cực cho đội bóng. Cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một đội hình tuyệt vời”.

    HLV 63 tuổi được lựa chọn sau khi FAT không hài lòng với thành tích của đội nhà tại vòng loại World Cup. Thái Lan chỉ giành được 1 điểm sau 7 trận đấu và không còn cơ hội góp mặt ở Nga sang năm. Sau 2 trận thua trước Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 3, HLV Kiatisak đã từ chức.

    Khi được hỏi về triển vọng dự World Cup của đội nhà trong tương lai, Rajevac yêu cầu sự kiên nhẫn. Thành tích nổi bật nhất của ông ở đấu trường này là dẫn dắt Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Đội bóng châu Phi sau đó chỉ thua Uruguay ở loạt đá luân lưu.

     - Bóng Đá

    Thái Lan (áo trắng) mới thua Nhật Bản 0-4 tại vòng loại World Cup.

    “Tôi đã có kinh nghiệm quản lý đội bóng tại World Cup cũng như Cúp châu Phi. Phải có thời gian, sự kiên nhẫn nhưng tôi nghĩ Thái Lan có triển vọng để góp mặt ở World Cup. Thật tuyệt vời nếu đạt được điều đó ở giải năm 2022 tại Qatar. Tôi lạc quan về điều này nếu tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức”, Rajevac cho chia sẻ.

    Trong vòng 1 tháng tới, chiến lược gia người Serbia sẽ đi xem các trận đấu ở Thai League để chọn cầu thủ lên ĐTQG. FAT cho ông toàn quyền về nhân sự. Ngày 6/6, ông sẽ có trận ra mắt khi Thái Lan đá giao hữu với Uzbekistan. Một tuần sau đó, đội ĐKVĐ AFF Cup sẽ gặp UAE tại vòng loại World Cup.

    Trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn lao trong tương lai, Rajevac ưu tiên cải thiện hàng phòng ngự Thái Lan. Đội đã nhận đến 19 bàn thua sau 7 trận đấu đã qua. Đây là thành tích rất tệ.

    “Đội bóng phải chơi kỷ luật hơn và quan trọng không được nhận quá nhiều bàn thua. Thái Lan phải cải thiện điều đó để có thể cạnh tranh với các đội bóng khác”, ông kết luận.

    Ông Milovan Rajevac sinh ngày 2/1/1954, từng có thời gian làm việc ở Qatar, Saudi Arabia và Trung Quốc. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Milovan Rajevac chèo lái các ĐTQG Ghana (2008-2010), Qatar (2011) và Algeria (2016). Ông tạo dấu ấn lớn với chiến tích đưa Ghana lọt vào đến tứ kết World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi.

    Ở cấp độ CLB, đội bóng nổi tiếng nhất ông Milovan Rajevac từng làm việc là nhà cựu vô địch cúp C1 châu Âu Red Star Belgrade năm 2004 dưới vai trò tạm quyền. Thời còn làm cầu thủ, ông Milovan Rajevac đã thi đấu cho đội bóng này. Ngoài ra, vị HLV 63 tuổi còn có thời gian làm trợ lý ở các CLB mạnh của châu Á như Beijing Guoan (2000-2003) hay Al-Sadd (2004-2005).

    Hoàng Tâm | 11:07 07/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...