MỚI NHẤT :
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • HLV Miura gay gắt với học trò trước trận gặp U23 Jordan

    17:34 Thứ tư 13/01/2016

    Thầy trò huấn luyện viên Miura đã tích cực chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar vào ngày mai 14/1.

    Thầy trò huấn luyện viên Miura đã tích cực chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar vào ngày mai 14/1.

    HLV Miura gay gắt với học trò trước trận gặp U23 Jordan
    HLV Miura và học trò chuẩn bị cho trận gặp U23 Jordan. Ảnh: Hoài Anh.
    S
    au khoảng 2 tuần từ khi đặt chân đến Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Miura mới có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với mặt sân, trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 20h30 ngày mai 14/1.

    Trong buổi tập, HLV Miura cho toàn đội thực hiện miếng tấn công quen thuộc là tạt cánh đánh đầu. Đây là bài tập được nhà cầm quân người Nhật Bản cho học trò thực hiện nhiều nhất. Ông tỏ ra gay gắt để ép cầu thủ tập trung tối đa nhằm thực hiện các bài tập tốt nhất.

    Ở khoảng 20 phút cuối buổi tập, HLV Miura quyết định chia 23 cầu thủ thành 2 đội thi đấu đối kháng. Những cầu thủ gần như chắc suất đá chính ở trận gặp U23 Jordan vào một đội và đá với phần còn lại.

    Về tình hình chấn thương của U23 Việt Nam, Đức Huy là trường hợp duy nhất bị đau nhẹ. Theo thông tin từ các bác sĩ của đội, anh sẽ sớm trở lại tập luyện và thi đấu cùng đồng đội.

    Trước trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á, HLV Toshiya Miura tin U23 Việt Nam sẽ có kết quả tích cực ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 nếu có thể đánh bại U23 Jordan tại trận ra quân.

    Ông Miura chia sẻ: “Tôi nghĩ khả năng Việt Nam gây bất ngờ ở bảng D là không dễ, chúng ta bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ. Đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ còn trẻ, và một số chưa đạt phong độ tốt nhất sau chấn thương. Nếu chúng ta có sự khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng trong trận ra quân trước U23 Jordan, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”

    Mục tiêu của HLV Miura đặt ra cho học trò ở giải năm nay là vào tứ kết dù lần đầu U23 Việt Nam dự giải đấu này. Đây cũng đồng thời là vòng loại cuối Olympic Rio 2016 khu vực châu Á.

    Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning được phân công cầm còi ở trận mở màn bảng D vòng chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam với U23 Jordan diễn ra lúc 20h30 ngày 14/1 tại Qatar.

    Đức Mạnh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...