MỚI NHẤT :
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • HLV Malaysia xếp Việt Nam ngang hàng Philippines tại AFF Cup

    18:39 Thứ năm 22/11/2018

    Cựu HLV trưởng tuyển Malaysia và giờ là thuyền trưởng U23 Malaysia đã có những đánh giá về tương quan các đội bóng tại AFF Cup 2018.

    HLV Ong Kim Swee không còn lạ gì bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt tuyển Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Tại ASIAD, chính HLV Ong Kim Swee đã do thám Olympic Việt Nam trước bối cảnh 2 đội có khả năng đối đầu.

    Ở giải đấu đó, HLV Ong Kim Swee cũng dẫn dắt Olympic Malaysia đánh bại Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min. Không làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2018 nên HLV này đã có thời gian đưa ra những phân tích về giải đấu trên Goal.com.

     - Bóng Đá

     HLV Ong Kim Swee - người từng dẫn dắt tuyển Malaysia đối đầu Việt Nam.

    Trước hết, ông đánh giá Thái Lan là ứng viên số 1: "Như tôi đã nói từ lâu, Thái Lan vẫn là đội gây ấn tượng nhất. Họ chơi bóng ở một đẳng cấp khác biệt, chơi rất hay dù trong đội hình không sở hữu những ngôi sao sáng nhất."

    "Hai đội bóng kế tiếp là Philippines và Việt Nam. Có lẽ không phải lý giải vì sao Việt Nam được liệt vào nhóm ứng viên vô địch. Chúng ta đều thấy họ đã đá như thế nào trước Malaysia của chúng tôi tại Hà Nội và việc họ lọt vào chung kết U23 châu Á đầu năm cũng là bằng chứng."

    HLV Ong Kim Swee đặc biệt đánh giá cao Philippines dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson. Nhờ tài cầm quân của ông thầy người Thụy Điển, tuyển Philippines đã thắng liên tiếp ở bảng B trước khi thủ hòa đương kim vô địch Thái Lan.

     - Bóng Đá

     HLV Ong Kim Swee đánh giá cao Thái Lan và Philippines. Ảnh: AFF.

    "Philippines đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này," HLV Ong đánh giá. "Trước giải, họ chơi nhiều trận giao hữu với các đối thủ Trung Đông và giành kết quả thuận lợi. Với sự chuẩn bị như vậy, tôi nghĩ họ là một trong những đội bóng tốt nhất giải đấu."

    "HLV Eriksson tuy chưa làm việc lâu với đội nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu bạn có một người thiếu kinh nghiệm, đến vào thời điểm trước khi giải đấu khởi tranh thì sẽ rất đáng lo. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có một HLV với CV đẹp và từng làm việc tại World Cup. Philippines có những cầu thủ tốt và họ đang tiến bộ trận này qua trận khác."

    Ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân nhà trong khi Malaysia cũng sẽ tiếp đón Myanmar. Trong 4 đội kể trên, chưa ai chắc suất vào bán kết nên cả 2 trận đấu tới sẽ rất hấp dẫn.

     - Bóng Đá

     Anh Đức cùng đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón các cầu thủ Campuchia. Ảnh: Minh Chiến.

    Nhận xét về Campuchia - đối thủ của tuyển Việt Nam, HLV Ong Kim Swee đánh giá: "Campuchia giờ có những cầu thủ không hề biết sợ. Họ có kỹ thuật tốt và nhanh nhẹn, nhưng về mặt chiến thuật thì họ vẫn cần cải thiện. Họ rất nhanh khi có bóng trong chân, các tiền đạo chạy chỗ tốt. Campuchia bây giờ không còn là đội bóng của 6-7 năm trước khi chỉ có 3-4 cầu thủ tốt."

    Theo HLV Ong, Campuchia giờ đang tiến bộ rất nhanh và có thể sẽ bắt kịp các đội bóng mạnh: "Với đội ngũ huấn luyện mới, thậm chí giờ các hậu vệ cũng có thể chuyền bóng tốt và tạo ra các cơ hội. Bạn sẽ thấy những đội bóng như thế này tiếp tục tiến bộ trong thời gian tới. Chúng ta sẽ phải đề phòng khả năng bị Campuchia bắt kịp, và chính chúng ta cũng phải tiến bộ hơn."

    Phúc Long | 16:31 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...