MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam cố gắng giành kết quả cao nhất

    23:07 Chủ nhật 02/04/2017

    Trước ngày khai mạc bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, HLV Mai Đức chung cho biết Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá nhưng quyết tâm giành kết quả cao nhất.

    Bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 gồm 5 đội: Iran, Myanmar, Singapore, Syria và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt từ 3/4 đến 11/4 tại sân bóng của LĐBĐ Việt Nam, chọn ra đội có điểm cao nhất tham dự vòng chung kết diễn ra vào năm sau tại Jordan.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung rất mát tay với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

    HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam hiện trong giai đoạn trẻ hoá, gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng do thực chất chỉ có 4 CLB trong cả nước để ông tuyển chọn VĐV. Đội tuyển vừa trải qua 1 tháng tập luyện tại Hà Nội nhưng điều kiện thời tiết cũng không ủng hộ khi có nhiều ngày mưa lạnh.

    Mặc dù vậy, ông Chung khẳng định đội bóng của mình sẽ đặt quyết tâm thi đấu tốt nhất trong từng trận với mục tiêu tìm kiếm chiếc vé tham dự vòng chung kết châu Á. Bóng đá nữ Việt Nam cần phải vươn tầm châu lục, chinh phục các đấu trường quốc tế và đặc biệt hướng đến mục tiêu World Cup.”

    Cũng trong bảng đấu này, Myanmar được xem là đối thủ nặng ký đối với tham vọng của tuyển Việt Nam. HLV Reijners Rogers đánh giá cao đội chủ nhà Việt Nam, nhưng Myanmar của ông cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tranh tấm vé dự vòng chung kết.

    Syria và Singapore công khai nhiệm vụ của họ đến với bảng D vòng loại lần này chỉ là tích luỹ kinh nghiệm để nâng trình độ thi đấu quốc tế. Cả hai đội bóng đều chỉ chú trọng cọ xát chứ không quá nặng nề kết quả thi đấu.

    Trong khi đó, Iran là một ẩn số thú vị. HLV Mariam Azmoon đang có trong tay đội bóng có độ tuổi trung bình 24, trẻ nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước này. Họ đặt mục tiêu giành 3 điểm trong ngày khai mạc với Myanmar.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế được nghỉ lượt trận đầu tiên để quan sát đối thủ.

    Highlights Nữ Việt Nam 3-3 Nữ Myanmar (pen 5-4):

    Quốc Bảo | 21:54 02/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc