MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • HLV Mai Đức Chung: “Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam sẽ có vé đi tiếp”

    12:28 Thứ ba 07/03/2017

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung tự tin tuyên bố, dù các đối thủ ở vòng loại châu Á 2018 rất mạnh nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đủ khả năng giành tấm vé đi tiếp.

    Tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Myanmar, Iran, Syria và Singapore. Với thuận lợi là đội chủ nhà, thi đấu ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao với cơ hội giành vé dự VCK.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung tự tin cùng học trò có 1 giải đấu thành công. Ảnh - Thanh Chương

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn của BongDa.com.vn sáng ngày 7/3, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về quá trình tập luyện cũng như mục tiêu của đội bóng tại giải đấu tới. Ông Chung thừa nhận, quãng thời gian tập trung ngắn khiến các học trò của ông gặp đôi chút trở ngại, nhưng toàn đội sẽ khắc phục nhanh để có sự chuẩn bị tốt nhất.

    HLV Mai Đức Chung cho hay: “May mắn cho ĐT Việt Nam khi các CLB đã tập trung từ tết đến giờ nên chúng tôi có điều kiện tăng cường thể lực. Hiện tại, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, tôi muốn luôn luôn trẻ hóa đội hình để chúng ta có được lực lượng trẻ và có thể lực tốt để thi đấu. Tôi rất hài lòng với đội hình này.”

    Trả lời các câu hỏi về đối thủ sắp tới của ĐT nữ VN tại bảng D, HLV người Hà Nội cho rằng, trong số 4 đội cùng bảng gồm Myanmar, Iran, Singapore và Syria thì Myanmar là đối thủ đáng gờm nhất cho suất đi tiếp. Bên cạnh đó, Iran cũng là một đối thủ cần để ý sau những gì họ đã thể hiện tại giải U19 vừa qua. Chúng ta có lợi thế sân nhà nên không có lí gì mà để đánh mất suất đi tiếp.

    Tôi không chủ quan và sẽ cố gắng phấn đấu. Trình độ bóng đá giữa các nước đang dần được thu hẹp, sẽ rất khó để nhận định về từng đối thủ. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để đạt được mục tiêu đề ra."

    Theo dự kiến trong thời gian tới, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có 1 tuần rèn thể lực nâng cao tại Thanh Hóa. Kế hoạch chi tiết sẽ được HLV trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện sắp xếp. Các trận đấu tập cùng là nội dung quan trọng đã được xây dựng trong chương trình giáo án với khoảng 4-5 trận.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 12:10 07/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...