MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • HLV Lyon ngỡ ngàng với kỹ năng chơi bóng cầu thủ trẻ TP.HCM

    06:55 Thứ tư 27/04/2016

    (BongDa.com.vn) – HLV Julien Negri của đội trẻ Lyon không khỏi bất ngờ khi quan sát các cầu thủ năng khiếu TP.HCM thể hiện kỹ năng chơi bóng trên sân Thống Nhất.

    (BongDa.com.vn) – HLV Julien Negri của đội trẻ Lyon không khỏi bất ngờ khi quan sát các cầu thủ năng khiếu TP.HCM thể hiện kỹ năng chơi bóng trên sân Thống Nhất.

    Hai đại diện của lò đào tạo bóng đá Lyon (Pháp) gồm ông Jean Francois Vullez (trái), chuyên viên truyền thông và quản lý học viện và ông Julien Ngri (phải), Giám đốc kỹ thuật, kiêm HLV các đội bóng trẻ, đã có mặt tại TP.HCM để khảo sát và bồi dưỡng kiến thức cho HLV trẻ do Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức. Ảnh: Đình Viên.
    Hai đại diện của lò đào tạo bóng đá Lyon (Pháp) gồm ông Jean Francois Vullez (trái), chuyên viên truyền thông và quản lý học viện và ông Julien Ngri (phải), Giám đốc kỹ thuật, kiêm HLV các đội bóng trẻ, đã có mặt tại TP.HCM để khảo sát và bồi dưỡng kiến thức cho HLV trẻ do Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức. Ảnh: Đình Viên.
    2
    Để thuận tiện cho việc thực hành bồi dưỡng kiến thức bóng đá cho HLV trên sân, lãnh đạo bóng đá TP.HCM yêu cầu các cầu thủ năng khiếu U16 TP.HCM tham gia buổi học. Ảnh: Đình Viên.
    3
    Chứng kiến thái độ nghiêm túc, chăm chỉ đặc biệt là những kỹ năng chơi bóng khéo léo của các cầu thủ năng khiếu TP.HCM, hai đại diện của bóng đá Lyon không khỏi bất ngờ. Ảnh: Đình Viên.
    4
    Tất cả những động tác, thậm chí bài tập khó nhất của HLV Julien Ngri đưa ra đều được các cầu thủ trẻ TP.HCM thực hiện đúng chuẩn, điều này khiến hai đại diện của Lyon rất hài lòng. Ảnh: Đình Viên.
    5
    Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và ông Jean Francois Vullez – chuyên viên truyền thông và quản lý học viện Lyon cùng làm việc, đúc rút những kinh nghiệm thực tế nhằm giúp các em năng khiếu phát huy được nhiều hơn nữa kỹ năng chơi bóng ở sân chơi chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Viên.
    6
    Nhận xét về các cầu thủ năng khiếu U16 TP.HCM, ông Julien Ngri, Giám đốc kỹ thuật, kiêm HLV các đội bóng trẻ nói: “Tuyệt, rất tuyệt, TP.HCM là nơi có khả năng để phát triển bóng đá chuyên nghiệp rất tốt. Điều đó được thể hiện qua kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ ở đây. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, khi Lyon và Liên đoàn bóng đá TP.HCM chính thức bắt tay vào hợp tác chúng ta sẽ những con người chuyên nghiệp và đội bóng rất, rất chuyên nghiệp.” Ảnh: Đình Viên.
    7
    Bên cạnh những mặt tốt, hai đại diện bóng đá Lyon (Pháp) cũng chỉ ra những hạn chế của cầu thủ trẻ TP.HCM: “Các bạn trẻ ở đây rất đam mê và kỹ năng rất tốt, tuy nhiên hạn chế về mặt thể lực, sức bền và vóc dáng là điều cần được cải thiện. Buổi tập của các em trên sân không cần quá nhiều thời gian, HLV nên đầu tư vào chất lượng, nhìn nhận từng vị trí để tận dụng, phát huy hết khả năng của các em khi tập luyện và thi đấu”. Ảnh: Đình Viên.
    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...