MỚI NHẤT :
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • HLV Lippi: 'Phải hoàn hảo về chiến thuật mới có thể vượt qua Iran'

    01:50 Thứ năm 24/01/2019 | 3

    Đội tuyển Iran là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, theo HLV Marcello Lippi, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá.

    Tối 24/1, Trung Quốc sẽ đối đầu với Iran trong khuôn khổ tứ kết Asian Cup 2019. Trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc đánh giá rất cao về đối thủ. Ông nói: "Rõ ràng, Iran là một trong những đội hàng đầu châu Á. Họ đã chơi tốt tại World Cup 2018 và giải này. Các cầu thủ Iran có thể lực tốt. Họ có tổ chức và chất lượng."

    Trong khi, đội bóng đến từ Tây Á tiến vào vòng tứ kết với thành tích bất bại và không để thủng lưới bàn nào, thì các cầu thủ Trung Quốc kết thúc chiến dịch vòng bảng với thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Lippi vất vả mới có thắng lợi ngược dòng 2-1 trước Thái Lan để vào tứ kết sau 15 năm.

     - Bóng Đá

     Các tuyển thủ Trung Quốc với tinh thần thoải mái sau khi vào tứ kết. Ảnh: AFC.

    "Từ những gì biết về Iran, chúng tôi biết rằng cần hoàn hảo về mặt chiến thuật để chống lại họ. Không có chỗ cho những sai lầm, bởi họ sẽ trừng phạt mỗi khi có cơ hội. Các cầu thủ Iran có kỹ thuật, chiến thuật và giỏi chơi bóng dài. Chúng tôi phải tập trung chống lại họ," HLV Lippi lường trước được trận đấu khó khăn sắp tới.

    Hai đội từng gặp nhau tại vòng loại World Cup 2018 với trận có tỷ số 1-0 nghiêng về Iran và một trận khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. HLV Lippi đánh giá phong độ của tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2019 đang cho thấy sự tiến bộ so với giải đấu vòng loại World Cup 2018.

    HLV Lippi cho biết thêm: "Chúng tôi đã tiến bộ và sẽ tự tin bước vào trận đấu với Iran. Họ được xếp hạng cao hơn chúng tôi và là ứng viên cho chức vô địch, nhưng không có gì là không thể trong bóng đá. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để sửa chữa sai lầm, và tôi tin rằng các cầu thủ đã sẵn sàng."

    Vấn đề của tuyển Trung Quốc chính là tình trạng chấn thương vai của ngôi sao Wu Lei. Ông Lippi cho biết việc Wu Lei có thể đá chính hay không còn phụ thuộc vào buổi tập cuối cùng của toàn đội.

    Vũ Minh Thành | 00:53 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...