MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • HLV Lê Thụy Hải: "Thái Lan đang lo sợ trước ĐT Việt Nam"

    08:00 Thứ tư 04/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân kì cựu Lê Thụy Hải đã có những phân tích về khó khăn của ĐT Thái Lan trước trận gặp ĐT Việt Nam.

    Ngày mai, trận đấu đang rất được người hâm mộ Đông Nam Á chờ đợi đó là màn so tài giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra.

    HLV Lê Thụy Hải:

     ĐT Thái Lan đang gặp nhiều sức ép hơn ĐT Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu này, nên người hâm mộ ĐT Việt Nam tin rằng ở trận gặp Thái Lan sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có quá nhiều xáo trộn về nhân sự.

    Vì vậy đã có rất nhiều quan điểm cho rằng, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng lối chơi như từng áp dụng tại King's Cup khi chạm trán Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây.

    So với ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan chỉ vừa có quãng thời gian ngắn tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino nên nhà cầm quân kì cựu Lê Thụy Hải tin rằng, đội chủ nhà mới là những người đang gặp sức ép

    HLV Lê Thụy Hải phân tích trên Saostar: “Tôi nghĩ Thái Lan là đội lo sợ trước Việt Nam. Vì họ bị áp lực chiến thắng và có nhiều khó khăn chứ không đơn giản đâu.

    Thái Lan đá sân nhà nên phải quyết tâm có 3 điểm. Tuy nhiên, họ dâng lên tấn công thì dễ bị hở phía sau lưng, với cách chơi của HLV Park Hang-seo thì nguy hiểm đấy. Ông Park làm chiến thuật phòng ngự phản công rất tốt.

    Thái Lan có HLV mới thì thời gian để thích nghi chiến thuật không phải muốn nhanh là được. Họ cần thêm thời gian để thích nghi, đó là thiệt thòi so với tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết ông Park có lợi thế là đang dùng những con người cũ, các em không cần mất thời gian để làm tốt chiến thuật của HLV Park.

    HLV Lê Thụy Hải:

     Văn Toàn nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội đá chính như tại King's Cup.

    Tôi nghĩ Thái Lan là đối thủ không hề dễ chơi so với Việt Nam, thậm chí nhỉnh hơn dù thời gian qua chơi không tốt. Thế nhưng, họ có nhiều khó khăn hơn so với chúng ta. Từ sức ép chiến thắng đến chuyện HLV mới sẽ khiến Thái Lan khó đá với Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta muốn thắng Thái Lan thì khó khăn nhưng cơ hội không hề nhỏ”.

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai trên SVĐ Thammasat.

    Tịnh Đế | 07:40 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...