MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • HLV Lê Thụy Hải nói lời thẳng thắn về thế hệ vàng 2018

    07:00 Chủ nhật 16/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải tỏ ra rất tự hào về màn thể hiện của các cầu thủ ĐT Việt Nam sau chiến thắng trước ĐT Malaysia.

    Dù gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với ĐT Malaysia khi phải chịu rất nhiều sức ép của đối phương khi Anh Đức sớm đưa Việt Nam dẫn trước ngay ở phút thứ 5. Tuy nhiên với tinh thần quả cảm và ngoan cường, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bảo toàn được tỉ số mong manh 1-0, để qua đó lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

    HLV Lê Thụy Hải tự hào về điều này hơn cả chức vô địch - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam vô địch xứng đáng. Ảnh: Đình Viên.

    Chức vô địch sau 10 năm chờ đợi là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy Park cùng lứa thế hệ tài năng mà bóng đá Việt Nam có được. Điều đó khiến HLV Lê Thụy Hải tỏ ra rất vui mừng xen lẫn tự hào khi chứng kiến lứa này thi đấu.

    Chia sẻ với báo chí trong nước, ông nói: "Chúng ta vô địch rồi. Theo quan điểm của tôi, 10 năm đã là một sự chờ đợi lâu. Nhưng ở giải này, chúng ta không chỉ vô địch mà chơi rất thăng hoa và vượt lên tất cả. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu thế hệ này còn thì Việt Nam sẽ còn vô địch, chứ không phải chỉ là sự mong đợi của khán giả theo kiểu 10 năm mới được 1 lần nữa. Chúng ta mừng là có lứa cầu thủ này, đó là điều quan trọng nhất.

    Các em còn đang ở độ tuổi đẹp. Tôi thích đội hôm nay. Chức vô địch là khát vọng, mơ ước, chờ đợi bấy lâu. Nhưng khi các em đá được thế này thì tôi tự hào hơn cả chức vô địch. Vì các em rất trưởng thành, cách chơi khác hẳn."

    HLV Lê Thụy Hải tự hào về điều này hơn cả chức vô địch - Bóng Đá

     Lứa thế hệ tài năng này sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Ảnh: Đình Viên.

    Điều HLV Lê Thụy Hải nói không phải là không có lý khi đây là lứa cầu thủ từng cùng HLV Park Hang-seo tạo nên dấu ấn đặc biệt tại đấu trường châu lục  trong thời gian gần đây như VCK U23 châu Á, Asiad 2018 hay AFF Cup 2018. Vì thế, người hâm mộ càng tin tưởng rằng nếu được trao dồi thêm thì việc bóng đá Việt Nam có thể vươn tầm ra xa là hoàn toàn có thể.

    Trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là hành trình tại VCK Asian Cup 2019 tại UAE vào tháng 1 tới.

    Tịnh Đế | 06:40 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...