MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV Lê Thụy Hải: HAGL giải tán thì Phượng, Trường không thể lên tuyển

    10:18 Thứ bảy 24/03/2018

    Tương lai lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh ở đội tuyển Việt Nam đang là điều được dư luận quan tâm trong bối cảnh HAGL đã sẵn sàng bỏ ngang V-League 2018.

    Tuyên bố của bầu Đức gần đây đang đẩy HAGL xa khỏi guồng máy V-League. Trao đổi với PV chiều 22/3, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận đội bóng chưa chắc tham dự vòng 4 V-League diễn ra hôm 1/4.

     - Bóng Đá

     Tương lai nào cho Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh... sau tuyên bố của bầu Đức. Ảnh: Tùng Lê.

    Nếu HAGL bỏ giải, lứa trẻ tài năng của họ với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... sẽ không có thực tiễn thi đấu. HLV Park Hang-seo sẽ không có cơ sở để đánh giá phong độ của họ. Sự vắng mặt của cầu thủ HAGL ở các đội tuyển là điều có thể dự báo trước.

    Trao đổi về khả năng ấy, HLV Lê Thụy Hải khẳng định: “Đương nhiên là rất tiếc. Lứa cầu thủ HAGL tài năng như thế ai chả tiếc. Nói tiếc, nói xót còn là nhẹ. Nhưng đội tuyển quốc gia không thể gọi những cầu thủ không thi đấu lên được. Đó là lẽ đương nhiên và chúng ta phải chấp nhận nó”.

    Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, một đội bóng bỏ giải sẽ phải bắt đầu lại từ Hạng Ba - sân chơi thấp nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam. Ông Hải nhấn mạnh: “HAGL giải tán rồi thì ta gọi họ lên với danh nghĩa nào? Xuân Trường, Công Phượng khi đó ở đội nào, có được đá hay không mà gọi? Chúng ta bảo vệ nhân tài nhưng vẫn phải có quy tắc. Nếu gọi những cầu thủ không được thi đấu ấy lên đội tuyển, sẽ tạo ra một tiền lệ xấu”.

    Ông Hải cho rằng vấn đề có thể được giải quyết nếu HAGL và bầu Đức đưa nhóm cầu thủ tài năng này ra nước ngoài thi đấu. Nhưng phương án này cũng không thực sự khả thi bởi 3 cái tên nổi tiếng nhất của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng không được trọng dụng khi sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Tài Em cho rằng HLV Park Hang-seo vẫn có thể gọi các cầu thủ HAGL lên tuyển nếu ông đủ hiểu họ. Ảnh: Minh Chiến.

    Trái với quan điểm của ông Hải, HLV trưởng CLB Sài Gòn Phan Văn Tài Em cho rằng: “Nếu ông Park Hang-seo thấy được, ông ấy vẫn có thể gọi họ. Nếu HLV chưa hiểu cầu thủ, nếu cầu thủ do Liên đoàn hay người khác đề cử thì mới sợ. Còn nếu HLV đã hiểu cầu thủ, biết họ có năng lực, có kinh nghiệm, chỉ cần họ tập luyện bình thường, đội tuyển vẫn gọi được chứ. Đương nhiên, gọi như thế sẽ phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của những cầu thủ khác - những người vẫn đang thi đấu thường xuyên tại V-League”.

    Trong đội hình HAGL hiện tại, có khoảng 5 - 7 cái tên quen thuộc của U23 Việt Nam và tuyển quốc gia. Một vài người có vai trò rất quan trọng trong chiến thuật của đội tuyển. Bản thân Xuân Trường còn là đội trưởng U23 Việt Nam, đội phó tuyển Việt Nam.

    Dù vậy, Tài Em cho rằng: “Lứa cầu thủ này khá tốt nhưng tôi nghĩ thành tích của họ vẫn chưa có gì. Một số cầu thủ HAGL góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 vừa qua, nhưng điều quan trọng là AFF Cup hay SEA Games thì họ vẫn chưa làm được”.

    Nhà vô địch AFF Cup 2008 cho rằng HAGL chỉ có 2 cầu thủ thực sự làm trụ cột ở đội tuyển là Xuân Trường và Văn Thanh. Những cái tên còn lại như Công Phượng, Văn Toàn... hay nhưng chưa phải quá quan trọng.

    Trước đó, các cầu thủ HAGL vẫn lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ lên đường rời Việt Nam trong sáng nay (24/3) và sẵn sàng cho trận gặp Jordan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019 hôm 27/3.

    Thanh Hà | 09:31 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...