MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • HLV Lê Thụy Hải: Đức là ứng viên vô địch số 1 tại EURO 2016

    11:22 Thứ sáu 10/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Trao đổi với báo chí hôm nay, HLV Lê Thụy Hải cho biết Đức được đánh giá cao hơn Pháp và Tây Ban Nha trong cuộc đua giành chức vô địch EURO 2016.

    Dù đang bận rộn cùng FLC Thanh Hóa chuẩn bị cho chuyến làm khách của Hà Nội T&T tại vòng 1/8 Cúp Quốc Gia 2016 vào chiều nay (10/6). Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải vẫn thoải mái dành cho báo chí cuộc trao đổi nhận định về những ứng viên trong cuộc đua giành chức vô địch tại EURO 2016. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay với trận đấu mở màn giữa chủ nhà Pháp gặp Romania.

    HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao ĐT Đức tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao ĐT Đức tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Trong cuộc trao đổi của mình, vị chiến lược gia lão làng và giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam không ngại chỉ ra rằng ĐT Đức được đánh giá cao hơn cả Pháp và Tây Ban Nha để trở thành ứng viên số 1 cho cuộc đua vô địch tại EURO 2016. Vị HLV đang giữ chức GĐKT tại CLB FLC Thanh Hóa đánh giá “Xe tăng Đức” đang có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những “lực sĩ bóng đá” và những cầu thủ có kỹ thuật và chiến thuật tốt được thừa hưởng từ lối chơi Tiki-taka mà cựu HLV Pep Guardiola đã áp dụng tại Bayern Munich những năm gần đây.

    Tại EURO 2016, ĐT Đức không có sự phục vụ của Philipp Lahm và giới chuyên gia quốc tế coi là một tổn thất lớn về lực lượng của “Xe tăng Đức” tại giải đấu này. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải khẳng định đây không phải là một vấn đề quá lớn với HLV Joachim Low bởi ĐT Đức đang có rất nhiều cầu thủ chất lượng đang trong giai đoạn chín sự nghiệp như Thomas Mueller hay Toni Kroos… Trong khi đó, trấn giữ trong khung thành của ĐT Đức là thủ môn hàng đầu châu Âu và thế giới là Manuel Neuer.

    Với sự kết hợp hài hòa lực lượng giữa các tuyến của ĐT Đức, HLV Lê Thụy Hải đánh giá đoàn quân HLV Joachim Low đang được đánh giá cao nhất ở châu Âu, đứng trên cả những ứng viên khác như Tây Ban Nha và chủ nhà Pháp.

    Nói về sức mạnh của Tây Ban Nha tại EURO 2016, HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc kết hợp cầu thủ từ 2 đội bóng hàng đầu La Liga là Barcelona và Real Madrid không dễ để mang lại sự thống nhất. Tây Ban Nha đã giành chức vô địch tại World Cup 2010 và EURO 2012 nhờ dàn cầu thủ đồng đều và một HLV giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại ĐT Tây Ban Nha chỉ dựa vào những cái tên đáng kể như David Silva, Andres Iniesta, Alvaro Morata… trong khi những cái tên còn lại không được nhiều người biết đến.

    Đánh giá về chủ nhà Pháp, vị chiến lược gia lão làng của bóng đá Việt Nam thẳng thắn chỉ ra ở thời điểm hiện tại Pháp không còn bóng dáng của những cầu thủ có thể tạo nên khác biệt ở một giải đấu lớn. Tại giải đấu năm nay, tiền đạo Benzema không được triệu tập bởi những lý do bên ngoài sân cỏ, những cái tên còn lại chưa xây dựng được tên tuổi. HLV Lê Thụy Hải thậm chí đánh giá chủ nhà Pháp chỉ là đội bóng tầm trung bình ở châu Âu lúc này. Bên cạnh đó, GĐKT của CLB FLC Thanh Hóa khẳng định việc được thi đấu trên sân nhà vô tình lại trở thành một áp lực lớn với ĐT Pháp. Nếu không có được sự khởi đầu tốt, Pháp sẽ sụp đổ bởi sự kỳ vọng quá lớn của fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước.

    Đức Anh | 10:35 10/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...