MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • HLV Lê Thụy Hải dự đoán HAGL có thể trụ hạng

    14:21 Thứ hai 20/07/2015

    HLV Lê Thụy Hải trong đánh giá mới đây đã tin rằng HAGL có thể trụ hạng thành công nếu kịp thay đổi.

    HLV Lê Thụy Hải trong đánh giá mới đây đã tin rằng HAGL có thể trụ hạng thành công nếu kịp thay đổi.

    HLV Lê Thụy Hải dự đoán HAGL có thể trụ hạng
    HLV Graechen đã có những sự điều chỉnh phù hợp trong trận đấu với Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet.

    HAGL thay đổi, ông Hải “lơ” vui mừng

    Chiều 19/7, các cầu thủ HAGL đã làm nên cơn “địa chấn” ở vòng 17 V-League 2015 khi đánh bại nhà đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỉ số 2-1. Là người từng đưa ra nhiều lời chê bai, nhận xét thẳng thắn về lứa cầu thủ trẻ nhà bầu Đức, nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải không khỏi vui mừng khi đội bóng phố Núi đã tìm được chiến thắng sau 11 trận chỉ hòa và thua.

    “Cầu thủ trẻ HAGL thua hoài thì sẽ mất nhiều thứ hơn là được. Bởi vì nếu chỉ được trong kinh nghiệm thi đấu thôi thì…đắt quá! Thua hoài thì sẽ thui chột tài năng. Ra sân mà cứ với tư tưởng đã thua rồi thì đá chưa hết trận người ta đã có cảm giác thôi xong rồi.

    Nếu HAGL mà bị xuống hạng thì không chỉ riêng tôi, mà những người yêu bóng đá Việt Nam đều buồn và tiếc. Cách đây vài trận, tôi có nói rằng HAGL phải cố gắng thay đổi lối chơi một chút: tất cả đội phải tập trung phòng ngự hay cầm bóng tổ chức tấn công, cố gắng lấy đông đánh ít, lấy đập tường nhỏ làm chính.

    Trong trận đấu với Becamex Bình Dương, tôi rất lấy làm mừng cho HAGL khi HLV Guillaume Graechen đã có những sự thay đổi chiến thuật phù hợp với V-League hơn một chút. HAGL không còn duy trì lối đá kỹ thuật, đẹp mắt, hoa mỹ của mình, nhưng hiệu quả của họ thì ai cũng đã thấy. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ HAGL đã bắt đầu biết chơi tiểu xảo hơn khi họ đã câu giờ, ngã, nằm sân…,” ông Hải “lơ” chia sẻ với chúng tôi.

    Tư vấn cho đội bóng nhà bầu Đức cách trụ hạng

    Giành 3 điểm trước “Chelsea Việt Nam”, HAGL (được 13 điểm sau 17 trận) tạm qua cơn bĩ bực khi vươn lên xếp vị trí thứ 12 trên BXH, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu duy trì lối chơi, tinh thần thi đấu thế này thì HAGL vẫn có cơ hội trụ hạng.

    Ông Hải “lơ” đã mách nước cho đội bóng phố Núi trong cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2015: “Với trận thắng này, tôi tin các cầu thủ trẻ HAGL sẽ còn biết cách vươn lên trong quãng đường còn lại. Nếu HAGL thay đổi kịp thời như ở trận vừa rồi thì tôi nghĩ họ vẫn có thể trụ hạng thành công khi giải còn 9 vòng. Trước mắt, đội bóng này cần phải vạch ra chiến lược cụ thể.

    Ví dụ như tôi nói như thế này, nếu HAGL xác định ngay từ đầu giải, đưa 13 đội V-League 2015 lên bàn cân xem đâu là đối thủ ngang mình, đâu là đối thủ mạnh hơn mình và đâu là đối thủ yếu hơn mình để từ đó vạch ra cách chơi trước từng đối thủ thì tình thế đã khác giờ nhiều rồi. Còn đằng này, có cảm giác họ không xác định được chiến lược của mình, trận nào cũng đá hết sức, trận nào cũng cố gắng.

    Tinh thần đã cải thiện, điều họ cần làm ngay lúc này là tập thể lực lên và vị thế ra sân phải khác. Cầu thủ HAGL ra sân là phải ngẩng cao đầu, hát quốc ca trước trận là phải thật mạnh mẽ. Chứ tôi thấy nhiều trận đấu trước các cầu thủ HAGL ra sân hát quốc ca thấy buồn quá. Đó là cái tâm thế của người ra trận.

    HLV Lê Thụy Hải dự đoán HAGL có thể trụ hạng
    Cầu thủ trẻ HAGL chơi tự tin trước đương kim vô địch Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet.

    Tôi ra đây là để thi đua với anh chứ không phải ra đây để thua, dám nghĩ dám làm. Còn 90 phút sau mình kém hơn mình thua thì phải chấp nhận. Hơn nữa chơi là phải toàn đội, cùng thi đấu tích cực, mất bóng thì phải truy đuổi đến cùng với tất cả mọi người từ lúc trọng tài thổi còi khai cuộc đến khi mãn cuộc. Như thế thì mới có thể, có thể thôi nhé, giành kết quả tốt được.”

    Sau cùng, cựu Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của Becamex Bình Dương giải thích lý do HAGL vẫn là đội bóng “hút fan” bậc nhất ở V-League 2015: “Tôi không thấy lạ khi nhiều người vẫn đổ xô đi xem một đội bóng bên bờ vực xuống hạng như HAGL. Vì ở Việt Nam, tư tưởng đám đông rất nhiều. Báo chí khen quá khiến ai cũng muốn một lần được chứng kiến Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… thi đấu trực tiếp thế nào. HAGL đá thua nhiều thật nhưng người ta vẫn cứ thèm nhìn thấy các cầu thủ đó.

    Nói thật bản thân tôi cũng muốn điều đó. Bởi bóng đá Việt Nam mình bao năm rồi mới có một lứa cầu thủ tài năng như thế, nên người ta muốn đến sân xem và hi vọng lứa cầu thủ mà mình yêu thích ấy sẽ cố gắng giành thắng lợi. Đó là đội bóng trẻ ra sân đúng kiểu là chơi bóng chứ không phải thi đấu đầy toan tính khiến ai cũng thích. Nếu HAGL có xuống hạng, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cũng không hẳn mất luôn lứa cầu thủ trẻ tài năng này. Vì tôi tin cách làm của anh Đoàn Nguyên Đức. Anh ấy là người làm bóng đá một cách thật sự, yêu và thích.”

    Anh Khoa - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...