MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • HLV Lê Thụy Hải chỉ ra lý do ĐT Việt Nam phải thận trọng trước Indonesia.

    11:34 Thứ bảy 12/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân kì cựu của bóng đá Việt Nam đã có những lời nhắn nhủ cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với ĐT Indonesia.

    ĐT Indonesia đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng tại vòng loại World Cup 2022 bởi sau 3 lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Simon McMenemy tạm xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 3 trận thua và để lọt lưới đến 11 bàn.

    HLV Lê Thụy Hải chỉ ra lý do ĐT Việt Nam phải thận trọng trước Indonesia. - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam chưa từng thắng ĐT Indonesia trong suốt 20 năm qua.

    Ở trận đấu mới đây, ĐT Indonesia tiếp tục nhận thất bại với tỉ số 0-5 trên sân của UAE, điều này khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Vạn đảo đã hẹp đi rất nhiều.

    Dù vậy, chia sẻ trên Saostar, HLV Lê Thụy Hải đã có những cảnh cáo đối với thầy trò HLV Park Hang-seo: "Trong bóng đá không có tính bắc cầu, tuyển Indonesia thua Malaysia, Thái Lan, UAE nhưng không có nghĩa Việt Nam đã chắc thắng. Vì chúng ta phải làm khách trên sân của đối thủ, điều này đã là một sự khó khăn vì CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt.

    Hơn hết, quá khứ cho thấy Việt Nam đã có hơn 20 năm chưa thắng được Indonesia. Có những thời điểm mà chúng ta tưởng chừng chắc thắng, tung hô quá mức nên sau đó nhận thất bại đáng tiếc.

    Bây giờ, tôi nghĩ các em cần có sự tập trung cao nhất để đấu với Indonesia trên sân khách. Và tuyển Việt Nam cần lường trước được những khó khăn từ đối thủ này.

    Indonesia đã thua cả 3 trận, cơ hội để họ đi tiếp xem như đóng sập lại. Nhưng chính lý do đó sẽ khiến cho Indonesia không còn áp lực gì về tâm lý trước chúng ta.

    Tôi tin HLV Park Hang-seo sẽ đoán trước được những điều này để có sự tính toán hợp lý. Vì tuyển Việt Nam đang có sự ổn định, đội hình có chiều sâu và nhiều nhân tố nổi bật nhưng Indonesia được đá sân nhà thì không dễ dàng để chúng ta có thể chiến thắng.

    Tịnh Đế | 11:15 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...