MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm "khác lạ" của ĐT Việt Nam

    15:48 Thứ bảy 24/11/2018

    Trong một chia sẻ mới đây, HLV Lê Thụy Hải cho biết ĐT Việt Nam hiện tại khá khó đoán sau những trận đấu đã qua.

    Sau 3 trận đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam đánh bại Lào, Malaysia và cầm hòa Myanmar không bàn thắng. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần một trận hòa trước Campuchia ở trận đấu cuối cùng là chắc chắn có vé vào bán kết. Có điều rằng, ở trận cuối cùng gặp Campuchia, ĐT Việt Nam không có quyền quyết định ngôi đầu bảng A. Chính bởi vậy, nhìn vào cục diện bảng B, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đụng Thái Lan, Philippines hoặc Singapore.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải nói về ĐT Việt Nam.

    Nhận định về đối thủ Việt Nam có thể gặp tại bán kết, HLV Lê Thụy Hải cho rằng gặp ai cũng đều khó đoán, bởi ông chưa nắm rõ được sức mạnh, lối chơi thực sự của ĐT Việt Nam hiện tại. Chia sẻ trước báo chí, ông Hải cho biết: "Gặp Thái Lan hay Philippines đều khó vì thực ra đội tuyển Việt Nam mình chưa nắm rõ được.

    Trận đá với Lào chúng ta đá khó khăn nhưng rồi cuối cùng lại vượt qua nhẹ nhàng với tỷ số cao, trận sau gặp Malaysia tưởng như là rất khó khăn, cầm bóng không bằng 1/2 họ nhưng lại thắng dễ do dứt điểm của chúng ta tốt, hàng phòng ngự chơi ổn định. Tới trận đá với Myanmar vừa rồi đội tuyển Việt Nam lại chơi lủng củng, tại sao lại có chuyện như vậy?"

    Mặc dù vậy, vị chuyên gia người Hà Đông cho rằng trận hòa 0-0 của ĐT Việt Nam nhìn kỹ cũng có phần hợp lý, bởi chiến thuật vẫn tốt khi thay đổi một số vị trí và đặc biệt không có cầu thủ chấn thương. Bên cạnh đó, HLV Lê Thụy Hải cũng dành những lời khen ngợi tới lão tướng ĐT Việt Nam đó là Anh Đức, ông đặc biệt ấn tượng với pha chạy xiên, đè mặt dứt điểm chân trái thành bàn của tiền đạo Bình Dương ở trận thắng Malaysia 2-0.

    Điều HLV Lê Thụy Hải đặt ra cũng là cầu hỏi chung của NHM, bởi tại AFF Cup năm nay ông Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi chọn lối chơi phòng ngự chủ động. Ngay cả trước Lào, ĐT Việt Nam cũng không quá áp đầu lúc bàn đầu. Gặp Malaysia cũng vậy, ông khiến cả đối thủ phải chịu bất lực dù không cần cầm bóng nhiều.  Đây có thể là những tính toán đường dài của HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam vừa chiến thắng lại vừa có thể đảm bảo “giữ bài” cho những trận đấu quan trọng vòng trong.

    Trở lại với ĐT Việt Nam. Sau trận hòa Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về nước vào tối 21.10 và lập tức bước vào tập luyện. Theo lịch trình, tối ngày 23.11 ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân Hàng Đẫy trước khi chính thức bước vào trận gặp Campuchia.

    Minh Hùng | 14:10 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...