MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi có niềm tin U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar

    17:09 Thứ hai 22/01/2018

    BongDa.com.vn Vào TP. Hồ Chí Minh dự buổi lễ bốc thăm chia lịch thi đấu giải VĐQG V-League 2018, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết cảm xúc của mình về những gì U23 Việt Nam đã làm được. Cựu HLV SHB Đà Nẵng cho biết là người Việt Nam, nên ông luôn có niềm tin các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

    HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi có niềm tin U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức khen ngợi sự trưởng thành của các cầu thủ U23 Việt Nam. 

    *HLV Huỳnh Đức có thể chia sẻ một chút về thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á?

    -Các trận đấu đã qua của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, các em đã lớn lên rất nhanh. Những kết quả trên hết sức tuyệt vời, các em đã thể hiện tất cả những gì tốt nhất của mình từ bản lĩnh, tự tin chiến đấu ngoan cường và đặc biệt là thể lực khi đối đầu với các đội bóng mạnh, được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta không hề thua kém.

    Điều đặc biệt làm nên những thành tích của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á chính là sự tự tin. Các em đã hơn thế hệ đàn anh rất nhiều, họ tự tin cầm bóng, thi đấu và sút, trong bóng đá rất cần những điều đó và khi đã có được sự tự thì thành công đến là điều tất nhiên.

    *Ông đánh giá như thế nào nào về vai trò của HLV Park Hang-seo trong thành công của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay?

    -Thực tế,  với những gì đã và đang diễn ra với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 thì hình ảnh của HLV Park Hang-seo rất quan trọng. Ông Park là người làm việc rất có trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình, vì tôi có thời gian sát và làm việc ở Hà Nội. Về mặt chiến thuật thì HLV Park Hang-seo là người gần gũi với HLV Guus Hiddink, nên ông ta đã học hỏi được rất nhiều, đó là những yếu tố giúp Park Hang-seo đạt được thành công bước đầu với bóng đá Việt Nam.

    *Từng là thầy của Hà Đức Chinh ở SHB Đà Nẵng, cầu thủ đang thi đấu trên hàng công U23 Việt Nam, ông đánh giá thế nào về cầu thủ này?

    -Tôi đã khẳng định trước đó với truyền thông rằng, Đức Chinh ngày càng tiến bộ, em ấy chơi ngày càng tự tin tốt hơn. Tôi nghĩ Đức Chinh sắp tới sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Trong tương lai Đức Chinh sẽ là vua phá lưới hoặc Qủa bóng vàng Việt Nam.

    HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi có niềm tin U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức đặt kỳ vọng rất lớn vào tiền đạo Hà Đức Chinh trên hàng công U23 Việt Nam.

    *Phải chăng Đức Chinh đang là tiền đạo cắm mà bóng đá Việt Nam cũng như U23 đang rất cần lúc này thưa ông?

    -Đến thời điểm này thì tôi khẳng định Đức Chinh là cầu thủ đá đúng với tiền đạo số 9. Đức Chính xứng đáng với mẫu tiền đạo số 9, với lứa cầu thủ trẻ hiện tại Đức Chinh có vai trò chính thức trên hàng công của U23 Việt Nam là điều xứng đáng.

    *Ông tự tin vào kết quả có lợi với U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 Qatar ở trận bán kết?

    -Tôi là người Việt Nam, nên tôi tự tin các em sẽ làm được điều đó, còn bóng đá thì phải sau 90 phút mới có thể biết được kết quả.

    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Lê Huỳnh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn, là người gốc Huế. Thân phụ ông là Lê Văn Tâm, một cựu danh thủ bóng đá lừng danh tại miền Nam Việt Nam trước năm 2002. Sự nghiệp bóng đá của ông bắt đầu vào năm 1994 khi gia nhập Đội bóng đá Quân khu 7, sau đó chuyển sang Đội bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sớm được đánh giá là một cầu thủ tài năng và trở thành một tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam.

    Thành tích:

    1995- Vô địch quốc gia cùng đội bóng Công an Thành phố Hồ Chí Minh

    1995 - Giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

    1996 - Giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia.

    1997 - Giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

    1997 - Giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia.

    1998 - Giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam.

    1999 - Giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam.

    2000 - Giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam.

    2002 - Giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

    2006 - Chơi cho Câu lạc bộ Trùng Khánh Lực Phàm (Chongqing Lifan) (Trung Quốc)

    2006 - Gia nhập câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng

    2007 - Vô địch giải bóng đá thuộc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5

    2008 - Làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng

    2009 - Vô địch V-League 2009 - Vô địch cúp quốc gia huấn luyện viên Trưởng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng

    2009 - Trợ lý Huấn luyện Viên Đội tuyển bóng đá Việt Nam - Đội tuyển U23 Việt Nam

    2012 - Vô địch V-League 2012 huấn luyện viên Trưởng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng

    2013 - Á quân V-League 2013 huấn luyện viên Trưởng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng

    2017: HLV Huỳnh Đức vừa chia tay CLB SH Đà Nẵng, hiệ đang là HLV tự do

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 16:55 22/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...