MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • HLV Lê Huỳnh Đức được đề xuất thay Miura

    13:07 Thứ tư 03/02/2016

    VFF và Hội đồng HLV quốc gia đã thống nhất 3 ứng cử viên để thay thế HLV Miura dẫn dắt ĐTQG, trong đó Lê Huỳnh Đức là ưu tiên số một.

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Hội đồng HLV quốc gia đã thống nhất 3 ứng cử viên để thay thế HLV Miura dẫn dắt ĐTQG, trong đó Lê Huỳnh Đức là ưu tiên số một.

    HLV Lê Huỳnh Đức được đề xuất thay Miura
    Lê Huỳnh Đức là HLV tài năng, có cá tính và rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm
    N
    gày 1/2, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc làm việc với Hội đồng HLV quốc gia xung quanh việc tìm người mới dẫn dắt ĐTQG. Dựa trên nghị quyết của hội nghị ban chấp hành VFF sáng 28/1, VFF và những nhà chuyên môn có uy tín đã đưa ra danh sách 3 HLV nội có thể thay thế cho HLV Toshiya Miura.

    Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Chúng tôi đã tư vấn cho VFF về những HLV nội có thể dẫn dắt đội tuyển và thống nhất với 3 cái tên theo thứ tự là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn. Nếu 3 phương án này thất bại, chúng tôi sẽ tính đến việc tìm HLV ngoại.”

    Theo ông Hiển, việc lựa chọn người dẫn dắt mới cho ĐTQG phải theo một lộ trình với rất nhiều công việc phía trước. Sau khi được các nhà chuyên môn tư vấn, ban tổng thư ký của VFF sẽ đến từng địa phương, các CLB để làm việc với đơn vị chủ quản và các ứng viên cụ thể xem có ai nhận lời hay không.

    Cũng theo người đứng đầu bộ phận chuyên môn của VFF, Mai Đức Chung – HLV đương nhiệm của đội tuyển nữ cũng là một phương án được tính đến nhưng không khả thi. Trong quá khứ, ông Chung từng làm HLV tạm quyền của ĐTQG năm 2011. Được biết, VFF và các nhà chuyên môn đã căn cứ trên hàng loạt tiêu chí từ bằng cấp, năng lực chuyên môn, sức khỏe, khả năng chịu đựng áp lực… để chọn người xứng đáng thay HLV Miura.

    Lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức đang tập trung cùng SHB.Đà Nẵng chuẩn bị cho V.League 2016 nên không muốn bình luận về đề xuất của VFF: “Tôi không muốn nói bất cứ điều gì trong lúc Tết nhất, bận rộn thế này.” Trong khi đó, chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: “Khi nào VFF làm việc với đội bóng, chúng tôi mới có câu trả lời cụ thể.”

    VFF mong muốn công bố danh tính tân HLV tuyển Việt Nam ngay sau Tết Bính Thân nhưng điều đó còn phụ thuộc vào quá trình thương thảo. Trong tháng 3, đội sẽ có 2 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 gặp Đài Loan (24/3) và Iraq (29/3).

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...