MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • HLV Lê Huỳnh Đức dùng Huy Toàn để trị HAGL

    21:47 Thứ tư 22/07/2015

    Tiền vệ Võ Huy Toàn sẽ là cầu thủ thường xuyên thực hiện những tình huống đá phạt trực tiếp, phạt góc khi SHB.Đà Nẵng tiếp đón HAGL ở vòng 18 V.League.

    Tiền vệ Võ Huy Toàn sẽ là cầu thủ thường xuyên thực hiện những tình huống đá phạt trực tiếp, phạt góc khi SHB.Đà Nẵng tiếp đón HAGL ở vòng 18 V.League diễn ra chiều 23/7.

    HLV Lê Huỳnh Đức dùng Huy Toàn để trị HAGL
    HLV Lê Huỳnh Đức trực tiếp uốn nắn các động tác, cách thực hiện những tình huống cố định cho Võ Huy Toàn trong buổi tập chiều 22/7.
    T
    hi đấu bóng dài và tận dụng tình huống cố định sẽ là cách chơi chủ đạo mà HLV Lê Huỳnh Đức áp dụng cho SHB.Đà Nẵng khi tiếp đón HAGL. Họ có những con người phù hợp với lối chơi này. Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu, HLV họ Lê dành hơn 2/3 thời gian để hướng dẫn các học trò thực hiện nhuần nhuyễn cách đá này.

    Tiền vệ Võ Huy Toàn đóng vai trò rất quan trọng trong cách chơi của SHB.Đà Nẵng. Ngoài những cú sút xa uy lực, anh còn có những đường chuyền chính xác, đặt đồng đội vào tình huống thuận lợi để dứt điểm. Ở buổi tập chiều 22/7, tiền vệ này dành nhiều thời gian để thực hiện những tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp, phạt góc cho các cầu thủ bên trong dứt điểm. Anh có thể tạt bóng bổng, đá sệt hoặc phối hợp cùng các hậu vệ biên.

    Điểm đến chính trong những đường chuyền của Huy Toàn là cặp tiền đạo cao to Fraser và Perez. Họ có thể trực tiếp dứt điểm hoặc làm tường cho tuyến hai băng lên.

    HLV Lê Huỳnh Đức nhận định hàng phòng ngự HAGL tổ chức không tốt ở những tình huống cố định. Thế nên ông liên tục cho các tiền vệ thực hiện những đường chuyền bổng vào trong khu vực 16,5 m hoặc trả lại cho tuyến hai dứt điểm. Cách chơi này có vẻ đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều đột biến.

    HLV đội bóng sông Hàn không thường xuyên ca ngợi một cá nhân nào, nhưng ông khen Võ Huy Toàn hết lời sau trận thắng Đồng Nai. Tiền vệ này gặp đôi chút vấn đề sau SEA Games, nhưng chơi ổn định ở những vòng gần đây. Đặc biệt trước những đội trong nhóm cuối bảng, anh chơi rất hay. Cầu thủ sinh năm 1993 này đã ghi bàn vào lưới Cần Thơ, Đồng Nai và kiến tạo một bàn khi gặp Đồng Tháp. Ở 3 trận này, SHB.Đà Nẵng đều giành chiến thắng.

    HLV Lê Huỳnh Đức dùng Huy Toàn để trị HAGL
    Ông cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn các tiền đạo cách di chuyển đón những đường tạt bóng hay phất bóng dài từ tuyến dưới lên cho tiền đạo Fraser, cầu thủ đã ghi 2 bàn cho SHB.Đà Nẵng.

    Huy Toàn quá hiểu những cầu thủ của HAGL khi cùng nhau khoác áo U23 Việt Nam. Anh cùng các đồng đội đặt quyết tâm phục hận cho trận thua 0-1 ở lượt đi. Lực lượng của đội chủ nhà không có nhiều xáo trộn, ngoại trừ chấn thương của trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức rất tự tin vào sức mạnh của đội nhà.

    Mục tiêu ông đặt ra cho đội là giành 3 điểm. Nhiều khả năng, ông giữ nguyên đội hình xuất phát để tiếp HAGL. Thanh Nam sẽ thay Phước Vĩnh đá cặp trung vệ cùng Hải Lâm, hai bên cánh là Văn Học và Duy Lam, còn Lê Văn Hưng trấn giữ khung thành. Đặng Anh Tuấn – Hoàng Minh Tâm sắm vai cặm tiền vệ trung tâm, Huy Toàn và Hoàng Quãng chơi 2 bên cánh. Phía trên, đội chủ nhà trông cậy vào cặp tiền đạo Perez, Fraser.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...