MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • HLV Lê Huỳnh Đức: "Đáng lẽ Hải Phòng phải nhận 2 thẻ đỏ"

    00:20 Thứ hai 15/04/2019

    BongDa.com.vn Đó là lời phát biểu của HLV Lê Huỳnh Đức sau khi chứng kiến trận đấu nhuốm màu bạo lực giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray.

    Dù phải làm khách tại Lạch Tray ở vòng 5, nhưng SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc rất tốt khi tiền vệ Dominik giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên dẫn trước từ rất sớm sau pha dứt điểm đẹp mắt trong vòng 16m50 ở phút thứ 7.

    HLV Lê Huỳnh Đức:

     Trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng nóng trên mức cần thiết.

    Tuy nhiên, đội bóng bên bờ sông Hàn đã không thể duy trì được lợi thế này khi để Mpande gỡ hòa ở phút 44. 1-1 cũng là kết quả ở trận đấu này.

    Thế nhưng, điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng nằm ở ngoài chuyên môn khi trọng tài chính Trần Trung Hiếu phải rút đến 2 thẻ đỏ dành cho cầu thủ hai đội. Một cho Hữu Phúc chủ nhà và một cho Bùi Tiến Dũng.

    Cùng với đó, sự va chạm không cần thiết giữa cầu thủ hai đội khiến trận đấu trở nên rất nóng, có ít nhất hai lần thành viên BHL hai đội phải lao vào sân để ngăn cản những cái đầu nóng.

    Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng Hải Phòng xứng đáng phải nhận hai thẻ đỏ: "Tôi nghĩ kết quả hòa là hợp lý, song trận đấu lại có những va chạm không cần thiết. Nếu trọng tài chú ý hơn, Hải Phòng đáng lẽ phải nhận 2 thẻ đỏ. Có nhiều tình huống họ đã đạp thẳng vào người và khiêu khích cầu thủ của đội tôi.

    Một cầu thủ trẻ của chúng tôi (Bùi Tiến Dụng - PV) đã rơi vào bẫy. Tôi đã hướng dẫn các cầu thủ trẻ rất nhiều, nhưng họ không kiểm soát được trận đấu của mình. Họ bị cuốn theo ý đồ của đối phương. Những tiểu xảo khiến cho trận đấu không còn hấp dẫn".

    Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng: “Trong bóng đá phải tiểu xảo. Tiểu xảo thì cũng trong mức độ, nếu quá thì đã có trọng tài xử lý. Dù là 2 hay 3 thẻ đỏ cũng phải thôi

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng chia sẻ về tình huống nhầm lẫn của trọng tài chính Trần Trung Hiếu khi rút thẻ đỏ với Văn Lợi: "Trong trận đấu này, trọng tài đã không giải quyết dứt khoát khiến cầu thủ 2 đội trở nên ức chế. Nếu trọng tài giải quyết đúng và dứt khoát, tôi nghĩ sẽ không có trường hợp cầu thủ hai đội nóng nảy thế này.

    Quan trọng ở đây là trọng tài chính và trọng tài biên. Trọng tài biên đứng ngay gần đó mà còn nói nhầm cầu thủ số 6 thành số 7, tức là lỗi do tổ trọng tài thôi."

    HLV Lê Huỳnh Đức:

     HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng Hải Phòng xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ.

    Ở vòng 6, Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng trở về sân nhà Hòa Xuân để tiếp đón SLNA.

    Tịnh Đế | 00:00 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...