MỚI NHẤT :
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • HLV Joachim Low: Tuyển Đức đóng mọi cánh cửa với Ozil

    00:20 Thứ sáu 07/09/2018

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước trận ra quân tại UEFA Nations League, HLV đội tuyển Đức Joachim Low đã bác bỏ mọi khả năng mở cửa trở lại với ngôi sao Mesut Ozil.

    Trước làn sóng chỉ trích của giới chuyên gia cũng như người hâm mộ đội tuyển Đức, Mesut Ozil đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế kèm theo những cáo buộc vì bị phân biệt chủng tộc bởi chính LĐBĐ nước này.

     - Bóng Đá

     Sau một kỳ World Cup thất bại, Mesut Ozil trở thành tâm điểm chỉ trích của không ít chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Đức.

    Mới đây khi được hỏi về cơ hội mở cửa trở lại đối với ngôi sao đang thuộc biên chế Arsenal, huấn luyện viên đội tuyển Đức, ông Joachim Low đã thẳng thừng bác bỏ và khẳng định sẽ không bao giờ có điều đó.

    "Tôi không hiểu sao khi mọi người cứ phải hỏi về điều này." Joachim Low cho biết trong buổi họp báo trước trận ra quân tại UEFA Nations League.

    "Khi một cầu thủ tuyên bố giã từ đội tuyển, bạn chắc chắn sẽ không thấy tên anh ấy ở tám hay chín tuần sau đó."

    Cách mà nhà cầm quân người Đức nói về Ozil khá dứt khoát cho thấy mọi cánh cửa đều đã khép chặt với cựu sao Real Madrid.

     - Bóng Đá

      Thủ tướng Đức Angela Merkel từng vào tận phòng thay đồ tuyển Đức bắt tay Ozil sau khi ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ góp công lớn giúp đội tuyển Quốc gia nước này lên ngôi tại World Cup 2010.

    "Cầu thủ đã tuyên bố giã từ đội tuyển sẽ không có một vai trò gì cả trong tương lai. Anh ta nói không muốn chơi, anh ta cũng nói với chúng tôi về suy nghĩ của anh ấy, tôi thật không biết lý do gì để chúng ta phải nhắc lại việc này nữa."

    "Anh ấy từng là một phần của đội tuyển trong nhiều năm nhưng bây giờ không còn nữa. Mọi thứ giữa anh ấy và tập thể này đã kết thúc và anh ta cũng chẳng còn là bận tâm của chúng tôi nữa."

    Không rõ scandal phân biệt chủng tộc ở LĐBĐ Đức là có thật hay không nhưng chỉ với riêng những phát biểu của HLV Joachim Low người ta có thể hiểu được mối quan hệ giữa ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển quốc gia Đức đang rất xấu.

    Nam Thành | 23:55 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...