MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • HLV Joachim Loew và 2 trận đại chiến quyết định số phận tại tuyển Đức

    19:33 Thứ bảy 13/10/2018

    Hai trận đại chiến với Hà Lan và Pháp tại Nations League sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ông Joachim Loew có thể tiếp tục giữ chức HLV ĐT Đức tại Euro 2020 hay không.

    Đấy là sự thật, nhất là khi những áp lực đặt lên vai nhà cầm quân này là cực lớn sau thảm bại tại World Cup 2018. Quan trọng, ông Loew vẫn chưa đưa ra những thay đổi mang tính cách mạng cho Die Mannschaft. Nòng cốt của Đức vẫn là những người cũ từng khiến Đức đứng bét bảng trên đất Nga.

     - Bóng Đá

     HLV Joachim Loew đang phải đối diện với rất nhiều áp lực. 

    ĐT Đức khủng hoảng trung phong cắm

    Một trong những vấn đề nổi cộm nhất của ĐT Đức trong thất bại trên đất Nga là vị trí tiền đạo. Trong kỳ World Cup đầu tiên trong 16 năm không còn bóng dáng Miroslav Klose trên hàng công, Đức mất đi luôn một tiền đạo có khả năng cụ thể hóa những sức ép mà tuyến dưới tạo ra.

    Timo Werner, Thomas Mueller, Marco Reus và Mario Gomez là những phương án được ông Loew xoay tua ở vị trí trung phong trên đất Nga. Nhưng không ai trong số này hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong trận thua quyết định Hàn Quốc 0-2, người có nhiều cơ hội ăn bàn nhất cho Đức lại là một trung vệ, Mats Hummels.

     - Bóng Đá

     Timo Werner không thể giúp Đức giải bài toán trung phong. 

    “Đói người” ở vị trí trung phong là thế, song ông Loew sau thất bại tại World Cup vẫn không thể đưa ra phương án cụ thể để thay đổi thực trạng này. Trong 2 trận đấu gặp Peru và Pháp sau World Cup, Đức vẫn không thể tìm ra một người chơi tiền đạo thực thụ như Klose.

    Reus, một cầu thủ chạy cánh, là phương án số 1 của ông Loew ở vị trí chơi cao nhất trên hàng công, nhưng tin dữ đã đến khi ngôi sao của Dortmund chấn thương và vắng mặt trong đợt này. Không còn Reus, ông Loew chỉ gọi thêm một trung phong là Mark Uth đang chơi cho Schalke 04. Đây là lần đầu tiên Uth được triệu tập lên ĐTQG, bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 1991 vẫn là một dấu hỏi.

    Những phương án còn lại trong tay ông Loew chỉ là Timo Werner và Thomas Mueller, những người đã cho thấy họ chỉ có thể chơi tiền đạo cánh thay vì đảm nhiệm vai trò dứt điểm sau cùng.

    Với Uth, Werner và Mueller, ĐT Đức một lần nữa lại rơi vào thế “mồ côi” trung phong hệt như những gì đã xảy ra trên đất Nga trước hai trận đại chiến rất khó khăn với Hà Lan và Pháp.

    Áp lực đang bủa vây HLV Loew

    Công bằng mà nói, Đức đã chơi không đến nỗi tệ trước nhà ĐKVĐ World Cup, ĐT Pháp trong lượt đầu tiên tại Nations League khi có trận hòa 0-0. Song kết quả này giống với việc Đức chơi bóng vì sĩ diện của nhà vô địch bị đẩy xuống bùn đen hơn là câu chuyện phượng hoàng tung cánh từ tro tàn.

    Nòng cốt của ĐT Đức vẫn là những con người cũ. Điểm khác biệt so với màn trình diễn trên đất Pháp là các cầu thủ chạy nhiều hơn, chơi bóng nhiệt huyết hơn mà thôi.

    Ông Loew cũng chủ động lắp ráp họ theo cách khác như việc đẩy Joshua Kimmich vào chơi tiền vệ như từng làm với Lahm, hay đẩy Rudiger sang chơi hậu vệ trái để đảm bảo tính an toàn của khâu phòng ngự. Hoàn toàn có thể coi đó là “bình mới rượu cũ” thay vì một cuộc cách mạng. 

     - Bóng Đá

     Ballack mới đây bày tỏ sự ngạc nhiên vì Loew không bị sa thải sau thất bại tại World Cup 2018. 

    Cần hiểu, sức ép mà ông Loew đang phải chịu là rất kinh khủng. Michael Ballack mới đây tỏ ra “ngạc nhiên” vì ông Loew không bị sa thải sau khi World Cup 2018 kết thúc. Trong khi trên Sport Bild, Juergen Klinsmann cho rằng ông Loew cần đưa hình ảnh chiến thắng trở lại và giúp Đức lọt vào tới ít nhất bán kết VCK Euro 2020.

    Hồi đầu tuần, ông Loew đã chủ động tránh né những chỉ trích của Ballack bằng việc vắng mặt trong phòng họp báo. Toni Kroos được cử ra trả lời các câu hỏi của truyền thông thay người thầy. Tiền vệ sinh năm 1990 nhấn mạnh mục tiêu của Die Mannschaft trong hai trận chiến với Hà Lan và Pháp là trọn vẹn 6 điểm, tức không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.

    Dư luận Đức đang kêu gào sa thải HLV Loew vì họ không thấy được sự thay đổi của ĐTQG trong các màn trình diễn trước Pháp và Peru. Những năm tháng vàng son đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho giới mộ điệu Đức về thành tích của ĐTQG..

    Cả Hà Lan lẫn Pháp hiển nhiên đều không dễ chơi. Hà Lan, đối thủ của Đức đêm nay có thể không còn là ông lớn của bóng đá thế giới khi đang trong giai đoạn trẻ hóa. Song sự thù địch của người Hà Lan với Đức vẫn có thể tạo ra những biến số lớn trong cuộc đấu được tổ chức trên mảnh đất thấp hơn mực nước biển.

    Ông Loew vì thế cần phải tuyệt đối cẩn thận nếu muốn chiếc ghế của mình không lung lay thêm nữa.

     - Bóng Đá

     Thành tích đối đầu giữa hai bên đang nghiêng về phía ĐT Đức. Đồ họa: UEFA.com.

    Nhật Anh | 18:30 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...