MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • HLV Indonesia: "Việt Nam chỉ ăn may ở vòng bảng mà thôi"

    19:20 Thứ sáu 06/12/2019 | 28

    BongDa.com.vn Trước trận bán kết với Myanmar, HLV U22 Indonesia đã có những bình luận thẳng thắn và không quên nhắc đến Việt Nam.

    Như vậy là U22 Việt Nam đã hoàn thành vòng bảng SEA Games 30 với vị trí nhất bảng B sau khi có được 13 điểm qua trận hòa 2-2 vừa rồi với Thái Lan. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết là U22 Campuchia, trong khi đó U22 Indonesia sẽ chạm trán U22 Myanmar ở trận còn lại.

    Ở buổi họp báo trước trận cách đây chưa lâu, HLV trưởng của đội bóng xứ vạn đảo - ông Indra Sjafri đã có những đánh giá về vòng bảng vừa kết thúc và mục tiêu của đội này ở những trận còn lại, được soha trích dẫn như sau:

    "Báo chí Indonesia cho rằng chúng tôi không thành công vì đứng sau Việt Nam ở vòng bảng, nhưng tôi không nghĩ như thế. Truyền thông nói rằng chúng tôi thiếu những chân sút xuất sắc nhưng U22 Indonesia ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng và cũng để thủng lưới ít nhất.

    HLV Indo: Việt Nam chỉ gặp may ở vòng bảng - Bóng Đá

     HLV Indonesia vẫn chưa quên thất bại trước U22 Việt Nam ở vòng bảng. Ảnh: Hiển Vinh.

    Tôi đã theo dõi băng hình về Myanmar. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai với họ. Myanmar được nghỉ nhiều hơn và có lợi thế nhưng Indonesia là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV.

    Trong bóng đá thì không có điều gì quá chắc chắn nhưng giờ chúng ta đều biết Việt Nam chỉ ăn may ở vòng bảng mà thôi (trong trận đấu với Indonesia). Tôi hẹn gặp lại họ ở trận chung kết. Tôi tự tin sẽ đánh bại họ ở đó và giành HCV SEA Games."

    U22 Việt Nam sẽ có trận tranh chiếc vé vào chung kết với U22 Campuchia vào lúc 19h00 ngày mai (07/12), trước đó vào lúc 15h00 U22 Indonesia sẽ chạm trán với người Myanmar ở trận bán kết đầu tiên.

      

    Dương Quang | 19:20 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...