MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • HLV Indonesia: Phớt lờ ĐT Việt Nam, xem Thái Lan là số 1 ĐNA

    09:24 Thứ năm 25/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Simon McMenemy của ĐT Indonesia đã có những nhận định về các đối thủ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Indonesia rơi vào bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cùng với ĐT Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, UAE. Với vị thế là đội bóng nằm ở nhóm hạt giống số 5, đội tuyển xứ vạn đảo được đánh giá là yếu nhất bảng đấu.

    HLV Indonesia: Phớt lờ Việt Nam, xem Thái Lan là số 1 ĐNA - Bóng Đá

     HLV Simon McMenemy đánh giá cao ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

    Nhận thức được tương quan lực lượng của đội nhà với 4 đối thủ còn lại, HLV Simon McMenemy đã chia sẻ: "Cá nhân tôi phải thực tế với tình hình của đội nhà. Đội tuyển Indonesia muốn giành được kết quả tốt để dự Asian Cup, còn để góp mặt ở World Cup, đây là giấc mơ xa vời.

    ĐT Thái Lan là đội tuyển số 1 tại Đông Nam Á trong những năm qua. Và lần này, họ sẽ càng lợi hại với sự góp mặt của vị tân HLV Nhật Bản - người đã cùng các Samurai Xanh chinh chiến ở World Cup 2018.

    Cuộc đối đầu với Malaysia - đại kình địch của Indonesia cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng. Tôi mong 80.000 khán giả của Indonesia sẽ đến sân và cổ vũ chúng tôi trong trận đặc biệt ấy .

    Còn đối với ĐT Việt Nam, trận đấu với họ khi tôi còn là HLV của ĐT Philippines hồi 2010 đã thay đổi cuộc đời tôi."

    Sở dĩ, vị chiến lược gia người Scotland nói về ĐT Việt Nam như thế vì ông đã từng cùng Những chú chó hoang giành thắng lợi 2-0 ngay tại Mỹ Đình. Và ngay sau đó HLV Simon McMenemy đã chuyển về làm việc tại Đồng Tâm Long An (tiền thân của CLB Long An bây giờ).

    Đăng Huy | 09:21 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...