MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Indonesia: "ĐT Việt Nam không biết sợ hãi, là đội bóng hàng đầu khu vực"

    06:04 Thứ hai 14/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Simon McMenemy đã có những đánh giá về đối thủ là ĐT Việt Nam, trước khi hai đội chạm trán nhau vào ngày 15/10.

    Trước khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 15/10 tới, chiều qua, HLV Simon McMenemy đã có buổi chia sẻ với truyền thông Việt Nam và Indonesia.

    Theo đó, nhà cầm quân này không quên nhắc lại kỷ niệm đẹp khi đánh bại ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010, nhưng HLV Simon McMenemy cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    HLV Indonesia:

      HLV Simon McMenemy đánh giá rất cao ĐT Việt Nam.

    Tôi có kỷ niệm đẹp khi đối đầu với Việt Nam. Đó là khi tôi dẫn dắt Philippines đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2010 ở Mỹ Đình. Bóng đá rất cần may mắn nhưng tôi không chỉ trông chờ vào điều đó. Chúng tôi cần nỗ lực trên sân, đó là điều mà các cầu thủ của tôi cần vào lúc này.

    Đội tuyển Việt Nam của những năm 2010 khá dễ bị bắt bài dù chơi nhanh và bóng ngắn. Còn hiện tại Việt Nam đang là tập thể trẻ trung, rất mạnh và chưa để thủng lưới bàn nào sau hai trận. Tôi nghĩ hiện tại họ có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi cảm giác họ không hề biết sợ hãi, đó là đội bóng hàng đầu khu vực” - HLV Simon McMenemy chia sẻ.

    Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ nỗi lo về thể lực của các học trò: “Tôi không lo về tinh thần của cầu thủ, điều tôi lo lắng là thể lực khi phải di chuyển quãng đường dài sau khi thi đấu ở UAE. Indonesia cần sẵn sàng với thử thách là Việt Nam “.

    Trận đấu giữa ĐT Indonesia với ĐT Việt Nam diễn ra lúc 18h30 ngày 15/10.

    Tịnh Đế | 05:45 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...