MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • HLV Indonesia bị chỉ trích vì không dùng chuyên gia phá lưới Singapore

    12:53 Thứ bảy 10/11/2018

    Sau thất bại ở trận ra quân tại AFF Cup 2018, tân HLV Indonesia Bima Sakti bị giới truyền thông chỉ trích là sử dụng sai chiến thuật và nhân sự.

    Nhà đương kim á quân AFF Cup thất bại ngay trong trận mở màn trước đội chủ nhà Singapore với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến vào phút 37 do công của đội trưởng Hariss Harun.

    Ngay lập tức, truyền thông của xứ sở vạn đảo mổ xẻ những nguyên nhân khiến đoàn quân của HLV Bika Sakti gặp sóng gió trước "Lions".

    Ngoài hai quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Hiền Triết, báo chí Indonesia cho rằng ông Sakti đã sai lầm khi không trọng dụng Andik Vermansyah, cây săn bàn lợi hại chuyên đốt lưới đội tuyển Singapore trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     Andik (áo đỏ) có duyên ghi bàn vào lưới Singapore tại đấu trường AFF Cup. Ảnh: Goal.

    Năm 2012, Andik với cú sút phạt hiểm hóc đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Indonesia đánh bại Singapore và giành được 3 điểm đầu tiên ở giải đấu.

    Bốn năm sau, cầu thủ đến từ Surabaya tiếp tục là nỗi khiếp sợ của "Những chú sư tử" với cú volley đẳng cấp mở tỷ số trên sân vận động Rizal Memorial ở Philippines. Cùng với Stefano Lilipaly, Andik giúp "Garuda" giành chiến thắng 2-1 trước Singapore, qua đó lọt vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng A.

    Siêu phẩm của Andik thậm chí còn được vinh danh là bàn thắng đẹp nhất tại AFF Cup 2016. Chỉ có tại chiến dịch 2014, Indonesia vắng mặt ở đấu trường khu vực sau khi nhận án phạt từ FIFA.

    Đáng tiếc, tiền vệ 26 tuổi lại không được trao cơ hội ra sân để tái hiện thành tích ghi bàn trong trận mở màn gặp Singapore vừa qua. Anh ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút thi đấu và phải chứng kiến các đồng đội thất bại trước đối thủ với tỷ số tối thiểu.

    Trên thực tế, Andik suýt chút nữa không được gọi lên tuyển tham dự AFF Cup năm nay. Sau khi cầu thủ Saddil Ramdani bị loại vì scandal hành hung bạn gái, Andik mới được triệu tập bổ sung thay thế.

     - Bóng Đá

     Indonesia (áo trắng) trắng tay khi làm khách trên đất Singapore trong trận ra quân. Ảnh: Antara.

     Tuy nhiên, báo chí Indonesia vẫn đặt câu hỏi tại sao HLV Sakti không trọng dụng một cầu thủ đã có duyên ghi bàn vào lưới đối thủ tại đấu trường AFF Cup.

    Thuyền trưởng của "Garuda" trả lời về vấn đề nay sau trận đấu: "Các cầu thủ tham dự trận ra quân không khác gì nhiều so với đội hình xuất phát tại ASIAD 2018, chỉ có Rizky Pora là mới."

    "Chúng tôi thấy rằng trong buổi tập huấn, các cầu thủ này đều thể hiện rất tốt nên ban huấn luyện quyết định để dành Andik Vermansyah", tờ Bolasport dẫn lời ông Sakti.

    Sau khi thất bại trước Singapore, đội tuyển Indonesia sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Đông Timor vào ngày 13/11, đối thủ vừa thảm bại trước Thái Lan với tỷ số 0-7.

    Bích Hiền | 12:30 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...