MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Indo tiết lộ lý do bắt học trò tập luyện lúc sáng sớm

    19:11 Thứ hai 09/12/2019

    BongDa.com.vn U22 Indonesia bắt đầu ra sân tập từ thời gian trước 6 giờ sáng.

    U22 Indonesia có một thói quen khá đặc biệt trước mỗi trận đấu ở SEA Games năm nay, đó là ra sân tập từ khi còn rất sớm. Sáng hôm nay theo giờ địa phương, thầy trò HLV Indra Sjafri đã rời khách sạn đến sân tập vào khoảng 5h45.

    Khi được hỏi lý do của những buổi tập sớm này, Indra Sjafri đùa: "Truyền thông đã hỏi tôi câu này 2 lần rồi, trước đó báo Nhật Bản cũng đã hỏi. Ở Indonesia, chúng tôi có câu nói đừng thức dậy sau loài gà, bởi nếu bạn thức dậy sau tiếng gà gáy, vận may của bạn sẽ bị mang đi mất."

    U23 Indonesia vs Vietnam National Team, This is the Reason for Young Garuda Morning Training   - Bóng Đá

     HLV Indra thường cho các học trò tập sớm.

    Ông nói tiếp: "Lý do thực sự là vì luyện tập sớm sẽ gặp bầu không khí trong lành hơn, giờ làm việc của chúng tôi cũng sẽ được kéo dài hơn."

    Indra Sjafri cũng chia sẻ rằng ông đã chờ đợi trận chung kết với Việt Nam từ đầu giải. Indonesia bước vào chiến dịch SEA Games với quyết tâm cao độ, hy vọng càng được lên cao khi họ ăn trắng Thái Lan và Singapore ở 2 trận đầu tiên, tuy nhiên sau đó lại phải nhận thất bại đầu tiên dưới tay Việt Nam.

    "Tôi đã chờ đợi trận đấu này từ rất lâu. Sau trận thua Việt Nam, dù chưa qua vòng bảng nhưng tôi cũng đã tự nhủ sẽ chờ họ ở chung kết, cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau ở đây."

    Hoài Thu | 18:45 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...