MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • HLV Incheon United phủ nhận chuyện mua Công Phượng vì thương mại

    22:56 Thứ hai 11/02/2019

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của HLV Jorn Andersen khi nói về việc chiêu mộ tuyển thủ ĐT Việt Nam là Nguyễn Công Phượng.

    Từ mùa giải 2019, Công Phượng sẽ khoác áo CLB Incheon United theo dạng cho mượn từ HAGL với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.  Hiện tại, tiền đạo này vẫn đang tập luyện tại Hàm Rồng để duy trì thể lực trong lúc chờ hoàn tất thủ tục visa để xuất ngoại.

    HLV Incheon United phủ nhận chuyện mua Công Phượng vì thương mại - Bóng Đá

     HLV Jorn Andersen khẳng định Incheon United mua Công Phượng không phải vì thương mại.

    Đây là lần thứ hai Công Phượng xuất ngoại thi đấu. Năm 2016, anh khoác áo CLB Mito Hollyhock ở J-League 2 (Nhật Bản) nhưng ít được ra sân. Đáng chú ý, Incheon United chính là đội bóng Lương Xuân Trường từng khoác áo, thế nhưng những chia sẻ mới đây của trợ lý Lee khiến tất cả phải ngỡ ngàng vì mục đích để thương mại.

    Vì vậy, nhiều người tỏ ra lo lắng cho Công Phượng sẽ đi theo "vết xe đổ" của Xuân Trường. Thế nhưng trong chia sẻ mới đây, HLV Jorn Andersen đã lên tiếng phủ nhận việc này. Ông nói: “Chiêu mộ nhân sự để tăng cường sức mạnh cho đội bóng là ưu tiên hàng đầu. Việc tiếp thị có thể thực hiện qua nhiều hoạt động khác nhau, nhưng đó là suy nghĩ của mọi người.

    Bên cạnh đó, HLV người Na Uy không quên nhắc lại về trường hợp của Lương Xuân Trường: "Năm 2016, cậu ấy đến đây khi tuổi đời còn rất trẻ. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật thượng thừa và dễ dàng làm chủ trái bóng, cậu ấy cũng có tầm nhìn và nhãn quan chiến thuật cùng khả năng vận hành lối chơi rất tốt nhưng lại không thể cạnh tranh chỉ vì điểm yếu trong phòng ngự. Đó là lý do cậu ấy không có nhiều cơ hội ra sân."

    HLV Incheon United phủ nhận chuyện mua Công Phượng vì thương mại - Bóng Đá

     Chia sẻ trên báo Hàn Quốc.

    Cuối cùng, HLV Jorn Andersen cũng chia sẻ rằng ông đã thích Công Phượng từ khi đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Incheon ở Paju (Hàn Quốc) trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ban đầu, mục tiêu của ong ông  là Nguyễn Quang Hải: "Quang Hải đã nhận được lời đề nghị từ chính tôi nhưng cậu ấy không muốn sang Hàn Quốc mà chờ đợi cơ hội từ châu Âu. Vì vậy Incheon United dồn quyết tâm chiêu mộ Công Phượng. Năng lực của chân sút này đã được kiểm chứng bằng màn thể hiện tuyệt vời ở Asian Cup vừa qua." nhà cầm quân người Na Uy chốt lại.

    Những chia sẻ HLV Jorn Andersen chắc chắn sẽ đem lại tín hiệu vui cho Công Phượng lẫn người hâm mộ Việt Nam khi cơ hội để tiền đạo này ra sân là rất cao. 

    Tịnh Đế | 22:35 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...