MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • HLV Incheon lý giải nguyên nhân thay Công Phượng từ đầu hiệp 2

    01:13 Thứ năm 18/04/2019 | 3

    HLV tạm quyền Lim Joong-yong cho biết ông buộc phải thay tiền đạo đội tuyển Việt Nam ra khỏi sân từ hiệp 2 vì Công Phượng chưa quen vị trí đá hộ công trong trận gặp Cheongju.

    Tại khuôn khổ vòng 4 FA Cup, vị trợ lý Lim Joong-yong có trận ra mắt Incheon United với cương vị mới là HLV tạm quyền. Dù đối thủ chỉ là đội hạng 3 Cheongju, Công Phượng và đồng đội vẫn phải nhận tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     HLV Lim ra mắt Incheon bằng trận thua tại cúp FA. Ảnh: KFA.

    Tại buổi họp báo sau trận, Lim nhận được câu hỏi của báo chí về Việt Nam về tình hình thi đấu của Công Phượng ở Incheon. Trong trận này, chân sút của tuyển Việt Nam được HLV Lim thử sức với vai trò của hộ công, hỗ trợ bộ 3 Seung-yong Kim, Eon-hak Ji và Jun Jae-nam.

    Sau khi phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1, HLV Lim quyết định rút Công Phượng ra nghỉ để bổ sung bằng cầu thủ có tốc độ hơn đầu hiệp 2.

    Nhà cầm quân 44 tuổi này bình luận: "Rõ ràng Công Phượng cần thiết với đội. Tôi vẫn luôn suy nghĩ xem cậu ấy nên đá ở vị trí nào để thể hiện tốt nhất."

    "Trận vừa rồi, tôi đã để cậu ấy đá vị trí hộ công thay vì trung phong. Có lẽ do lần đầu đá vị trí đó, nên khả năng phân tích của cậu ấy bị giảm, vì thế tôi đã thay cậu ấy ra ngoài. Tuy nhiên, đây vẫn là thời kỳ rèn giũa cậu ấy. Tôi sẽ huấn luyện cho cậu ấy hoà nhập tốt với Incheon," ông kết luận.

    Trước trận đấu với Cheongju, Incheon mất dần niềm tin nơi người hâm mộ sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp tại K.League 2019. Trong vai trò "đóng thế" để cải thiện thành tích bết bát này, HLV Lim cho biết bản thân không hề cảm thấy áp lực.

     - Bóng Đá

     HLV Lim đang tìm hiểu vị trí nào phù hợp nhất với Công Phượng ở Incheon.

    Ông chia sẻ: "Mọi chuyện đang dần tốt đẹp nếu các cầu thủ có cơ hội khác để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ, nhưng thật tiếc khi không thể hoàn thành nhiệm vụ."

    "Sẽ là vô lý nếu nói tôi không chịu áp lực lớn, nhưng quả thực tôi không cảm thấy quá gánh nặng. Mặc dù sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 không hiệu quả trong trận này, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sơ đồ này để các cầu thủ gia tăng tính cạnh tranh hơn," cựu danh thủ của Incheon cho hay.

    Trận đấu khép lại với tấm vé vào vòng 5 FA Cup dành đội khách Cheongju. Kết quả này khiến Incheon tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với thất bại thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.

    HLV Lim đưa ra lý giải về chuỗi thất bại hiện tại của đội bóng: "Nếu theo dõi trận đấu, mọi người sẽ thấy có nhiều điều phải thay đổi. Điều quan trọng hơn cả là dường như các cầu thủ đang gặp vấn đề về sức mạnh thể chất."

    Nhật Minh | 21:27 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...