MỚI NHẤT :
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • HLV Incheon khen ngợi màn trình diễn của Xuân Trường

    22:13 Chủ nhật 23/10/2016 | 5| 5

    HLV Lee Ki-hyung cho biết hài lòng với lối chơi mà tiền vệ Lương Xuân Trường đã thể hiện khi được trao cơ hội đá chính, ở trận Incheon United đánh bại Gwangju FC 2-0 chiều 23/10.

    Xuan-truong-IU-1

     Xuân Trường có lần xuất hiện thứ 2 ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

    Đây là lần thứ 2 sau 155 ngày, cầu thủ người Việt Nam mới lại có cơ hội đá chính ở giải K.League Classic. Lần này, anh thi đấu 67 phút, thể hiện vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Incheon. Với chiến thắng 2-0, Incheon United tràn đầy cơ hội trụ hạng khi chỉ kém đội bóng phía trên 2 điểm.

    Xuân Trường đã tận dụng tốt cơ hội khi được đá chính. Cậu ấy phối hợp ăn ý với Kim Do-hyuk ở tuyến giữa. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu tuyệt vời và khả năng đoạt bóng nhưng không hề chơi bóng thô bạo của tiền vệ này. Cậu ấy sẽ tiếp tục có cơ hội ra sân ở 3 trận còn lại tại K.League,” Lee Ki-hyung cho biết.

    Trong thời gian có mặt trên sân, cầu thủ quê Tuyên Quang đã có 5 lần tranh chấp thành công. Anh cũng lĩnh xướng những tình huống đá phạt của đội bóng. Phút 59, từ một tình huống cố định do anh thực hiện từ giữa sân, Kim In-sung đã đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

    HLV của Incheon lý giải việc chọn Lương Xuân Trường đá chính hoàn toàn vì lý do chuyên môn, chứ không vì sức ép thương mại. Gwangju FC là đội bóng có khả năng gây sức ép tốt ở trung lộ. Do đó, ông cần một cầu thủ luân chuyển bóng tốt để từ phòng ngự sang tấn công, khi cần có thể đi bóng để giảm áp lực. Tiền vệ sinh năm 1995 đáp ứng được yêu cầu này.

    Xuan-truong-IU-2

     Xuân Trường quán xuyến tốt nhiệm vụ ở giữa sân của Incheon United. Ảnh: Internet.

    Trước trận đấu, chiến lược gia của Incheon United có chút băn khoăn bởi trước đó Xuân Trường bị đặt dấu hỏi về tính chiến đấu và khả năng hỗ trợ phòng ngự. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của anh chủ yếu đến từ giải dự bị R.League. Tuy nhiên, Lee Ki-hyung đã xem xét kỹ quá trình tập luyện của cậu học trò. Đồng thời, ông cũng theo dõi màn trình diễn của Xuân Trường trong màu áo ĐTQG.

    Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, Trường “híp” (biệt danh của anh) đã thi đấu chói sáng khi ghi 1 bàn, thực hiện một đường kiến tạo. Từ những điều đó, ông đã đặt niềm tin để cho anh đá chính. Điều đó đã được đền áp phần nào bởi cầu thủ đang được HAGL cho mượn đã chơi  ăn ý với đồng đội xung quanh.

    Tại K.League, Incheon còn thi đấu 3 trận nữa gặp Pohang Steelers, Suwon Bluewings và Suwon FC. Với những gì đã thể hiện, chiến lược gia của đội bóng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục sử dụng Xuân Trường trong đội hình xuất phát.

    Nguyễn Đăng | 21:59 23/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...