MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • HLV Hữu Thắng: "Xin đừng nặng lời với các cầu thủ!"

    23:28 Thứ bảy 26/08/2017

    BongDa.com.vn Ngay sau khi về nước, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ nhanh về hành trình của đội tuyển U22 Việt Nam tại Seagames 29.

    Tối ngày 26/8, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau kỳ SEA Games 29 không thành công. Thầy trò HLV Hữu Thắng về nước trong không khí thất bại khi bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 sau trận thua bạc nhược 0-3 trước Thái Lan, khiến giấc mơ HCV của bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games tạm gác lại thêm một lần nữa.

    Vẫn có một số CĐV có mặt ở sân bay đón đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, lượng CĐV rất ít so với ngày thường, đồng thời hầu hết là fan nữ của các cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn...

     - Bóng Đá

     Các fan nữ của cầu thủ thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn tập trung chào đón các cầu thủ.

    19h45p, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng trợ lý và các cầu thủ ra đến cổng nhà Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Một nỗi buồn u ám bao trùm lên không khí toàn đội. 

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng cũng không giấu được sự thất vọng khi về nước.

    Các cầu thủ không muốn tiếp xúc hay trả lời bất kì câu hỏi nào từ báo chí và các CĐV. Trên gương mặt từng người, dù đã cố gắng gượng cười nhưng họ không thể nào giấu được nỗi buồn khi đối diện với thất bại và ánh mắt từ người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Hồng Duy lầm lũi bước ra xe với vẻ mặt nặng trĩu.

    HLV trưởng Hữu Thắng sau đó đã lên tiếng nhận mọi trách nhiệm về mình và khẳng định việc từ chức ngay sau SEA Games 29. Nhà cầm quân người Nghệ An chia sẻ: "Với tôi, quyết định từ chức dù rất khó khăn nhưng vẫn hợp lí để phát triển tốt cho bóng đá Việt Nam. Đây là lứa cầu thủ có tố chất rất tốt mà tôi từng làm việc, tôi đã nói với họ về quyết định của mình và nếu có duyên thì trong tương lai có thể sẽ còn làm việc cùng nhau.

    Tất cả những trận đấu ở Seagames, chúng ta đều đã thi đấu rất cố gắng. Tôi chỉ tiếc về việc không thể ghi bàn ở trận đấu với Indonesia và có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi ở trận đấu với Thái Lan. Nhưng bóng đá là vậy, có những thứ chúng ta không thể nào lường trước được và phải chấp nhận sự thật.

    Tôi mong người hâm mộ nếu có bình luận hay phê phán gì thì hãy nhìn đúng sự thật và xin đừng nên có những lời nặng nề với các cầu thủ."

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng vẫn là tâm điểm của báo chí khi quyết định từ chức.

    Khi được hỏi về việc HLV nào sẽ tiếp bước mình trở thành thuyền trưởng mới của bóng đá Việt Nam, HLV Hữu Thắng cũng đã kể ra hàng loạt nhà cầm quân đã thành danh của bóng đá Việt: "Theo tôi có rất nhiều người có thể đảm nhận và làm tốt trọng trách của tôi ở đội tuyển như: Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Lư Đình Tuấn,...

    Còn hiện giờ tôi chưa nghĩ đến kế hoạch gì cho tương lai, chỉ muốn được dành thời gian để nghỉ ngơi và cho gia đình của mình." 

    Hiện tại, sau khi U22 Việt Nam bị loại, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức lên VFF khi về nước. Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ chuẩn bị có chuyến làm khách tại Phnom Penh gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 5/9.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 23:00 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...