MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Hữu Thắng: "Tôi ngỡ ngàng khi các bạn đánh giá cao ĐT Việt Nam"

    16:05 Thứ bảy 19/11/2016 | 2

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp chủ nhà Myanmar vào ngày mai 20/11, rất nhiều phóng viên quốc tế đánh giá cao ĐT Việt Nam, điều này khiến HLV Hữu Thắng bất ngờ.

    IMG_7071

     HLV Hữu Thắng khá bất ngờ khi các đội bóng đánh giá cao ĐT Việt Nam ở bảng B. Ảnh: Đình Viên.

    Mở đầu buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar ngày 20/11, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá thoải mái và tràn đầy tự tin khi đánh giá về các đối thủ: "Xin chào tất cả các bạn, đến với AFF Cup năm nay ĐT Việt Nam có lực lượng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, thật là điều đáng tiếc đội bóng của chúng tôi gặp vấn đề chấn thương phút chót.

    Chắc chắn trận đấu ngày mai gặp chủ nhà gặp Myanmar sẽ là điều khó khăn. Trước hết với lợi thế sân nhà Myanmar đang có được lợi thế cực kỳ lớn. Ngoài ra những năm gần đây thì bóng đá Myanmar cũng trở nên rất mạnh và đủ sức cạnh tranh với các đội bóng trong khu vực. Đặc biệt tham dự AFF Cup lần này tôi được biết, Myanmar có nhiều nhân tốt trẻ. Theo tôi thì hai đội bóng còn lại là Malaysia và Campuchia thì đều có cơ hội như Việt Nam và Myanmar."

    IMG_7104

     Bốn HLV ở bảng B - AFF Cup 2016 tại buổi họp báo chiều 19/11. Ảnh: Đình Viên.

    Tại buổi họp báo khi nói về trường hợp của Tuấn Anh và sức mạnh hiện tại của ĐT Việt Nam. HLV Hữu  Thắng chia sẻ: "Tiếc cho Tuấn Anh của đội tôi, những cầu thủ khác sẽ có cơ hội thay thế. ĐT Việt Nam sẽ có tập thể cá nhân, Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng trong mắt xích ĐT Việt Nam, nhưng tôi đã lên phương án dự phòng thay thế. Vậy nên tôi nghĩ sức mạnh của ĐT Việt Nam vẫn không có gì thay đổi khi chia tay tiền vệ này."

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc HLV Hữu Thắng nắm thông tin về các đối thủ như thế nào, và sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu ngày mai gặp chủ nhà Myanmar ra sao. HLV Hữu Thắng trả lời: "Tôi bất ngờ, thậm chí ngỡ ngàng khi các đối thủ đánh giá cao Việt Nam. Tôi nghĩ tất cả các đội bóng đều có cơ hội như nhau. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar vẫn chưa diễn ra, vậy nên chưa thể biết điều gì sẽ diễn ra cả. Vậy nên, đừng đánh giá cao Việt Nam. Với Myanmar họ có nhiều cầu thủ trẻ từng thi đấu giải U20 thế giới, chắc chắn đây sẽ là dào cản lớn với ĐT Việt Nam vào ngày mai."

    Đình Viên (Từ Yangon - Myanmar) Thể thao Việt Nam | 14:25 19/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...