MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • HLV Hữu Thắng: “Tìm thủ lĩnh cho U22 Việt Nam không phải chuyện dễ”

    11:56 Thứ sáu 14/07/2017 | 1

    Khá hài lòng về buổi tập của toàn đội sau khi có mặt tại TP.HCM, tuy nhiên HLV Hữu Thắng cho rằng việc trao tấm băng thủ lĩnh ở U22 Việt Nam không phải chuyện dễ.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng cho rằng không dễ để lựa chọn thủ lĩnh cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    * Điều khiến ông hài lòng và không hài lòng khi U22 Việt Nam chuyển địa điểm vào TP.HCM tập luyện?

    - HLV Hữu Thắng: Trước khi di chuyển vào TP.HCM tôi đã có theo dõi thời tiết ở đây, vài ngày nay cũng không có mưa, đó có lẽ là thuận lợi cho U22 Việt Nam. Hơn nữa việc làm quen với khí hậu ở TP.HCM sớm, đặc biệt là sát giờ thi đấu, có lẽ là thuận lợi cho chúng ta thi đấu vòng loại U23 châu Á.

    Tuy nhiên điều khiến chúng ta gặp khó khăn đó chính là địa điểm tập luyện, có lẽ việc di chuyển với quãng đường xa sẽ gây ra không ít khó khăn với các cầu thủ. Bởi cần tiết kiệm thời gian để các cầu thủ có thể nghỉ ngơi trước và sau buổi tập, cái này có lẽ chúng tôi cần phải tính toán lại để có địa điểm tập phù hợp nhưng mặt sân cũng phải tốt.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường hay bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thể hiện khát vọng hay năng lực của mình trên sân tập và thi đấu trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    * Ông đánh giá như thế nào về buổi tập của U22 Việt Nam trong buổi sáng hôm nay?

    - Như các bạn đã thấy trong buổi tập ban huấn luyện đã chia các cầu thủ phòng ngự và tấn công ở hai đội khác nhau, họ có thể vừa lên tham gia tấn công nhưng cũng phải đảm nhiệm vị trí phòng ngự. Các bài tập được nâng theo độ khó cao dần, dù đây là buổi tập đầu tiên của toàn đội tại TP.HCM, thời tiết có hơi khác so với Hà Nội nhưng các em đã nỗ lực tập luyện và tôi hài lòng về màn thể hiện này.

    Quang Hải và Văn Thanh hôm nay đã tập luyện khá tốt, cả hai liên tục ghi bàn, ông nhận xét gì về bộ đôi này thưa ông?

    - Trong tập luyện nó khác rất nhiều so với thi đấu, nên không có nghĩa cứ ghi bàn trong tập luyện thì khi thi đấu sẽ thành công. Tuy nhiên Văn Thanh và Quang Hải đã phần nào thể hiện được chuyên môn của mình, vậy nên họ mới có tên trong danh sách 27 cầu thủ ở U22 Việt Nam.

    *Từ một cầu thủ trẻ Quang Hải đã dần khẳng định được vị trí của mình trong U22 Việt Nam, vậy điều ông và ban huấn luyện mong đợi nhất ở Quang Hải là gì?

    - Hải là cầu thủ có thể gây đột biến và tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên trong đội hình U22 Việt Nam có 27 con người chúng tôi đều muốn tất cả phải tốt, phải thật sự nỗ lực trong thi đấu và tập luyện. Vậy nên Quang Hải cũng như tất cả các cầu thủ khác phải chứng minh được bản năng và khát vọng của mình. Trong sinh hoạt và tập luyện Hải đều cho thấy sự chuyên nghiệp, nếu giữ được đức tính này Hải sẽ là cầu thủ lớn.

    * Ông nhận xét như thế nào về vai trò của Xuân Trường khi cậu ấy có mặt ở U22 Việt Nam?

    - Như tôi đã nói ở U22 Viêt Nam có đến 27 thành viên, chúng tôi không xây dựng đội bóng dựa trên cá nhân một cầu thủ nào. Xuân Trường cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cậu ấy cần khẳng định trong các buổi tập và phong độ trên sân. Sự có mặt ở của Trường ở U22 Việt Nam giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn trong cách sử dụng con người, tuy nhiên tôi không muốn Trường cũng như nhiều cầu thủ khác của U22 Việt Nam phải chịu áp lực, tâm lý thi đấu không tốt.

    * Đến thời điểm hiện tại ông và ban huấn luyện đã lựa chọn cho tấm băng thủ quân cho U22 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á và SEA Games 29 sắp tới hay chưa?

    - Điều này có lẽ ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ phải bàn bạc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, tuy nhiên để lựa chọn một thủ lĩnh để dẫn dắt lối chơi cho toàn đội không phải chuyện dễ. Người ấy phải hội tụ đủ yếu tố chuyên môn, bản lĩnh và cách sinh hoạt tập thể ở đội bóng.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng hài lòng về màn thể hiện của U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    * Ông có thể chia sẻ một chút về bộ đôi trung vệ chính thức của U22 Việt Nam cho giải đấu sắp tới?

    - Hiện tại U22 Việt Nam có Đình Trọng, Tấn Sinh, Tiến Dũng, Văn Khánh tuy nhiên khả năng Duy Mạnh cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ. Với Duy Mạnh có thể đá tiền vệ trụ và trung vệ nhưng chúng tôi sẽ sử dụng cậu ấy trong từng thới điểm nhất định với từng đối thủ cụ thể. Có lẽ cặp trung vệ chính thức sẽ có mặt trong trận đấu U22 Việt Nam ra quân ở trận khai mạc bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 trên sân Thống Nhất.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 11:00 14/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...