MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Hữu Thắng tận hưởng những tinh hoa nơi HLV Hoàng Anh Tuấn

    23:13 Thứ sáu 07/07/2017

    BongDa.com.vn Đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung được 5 ngày để chuẩn bị cho vòng loại Châu Á, trải qua những buổi tập có lẽ điều đáng mừng nhất là sự hoà nhập rất tốt đến từ các cầu thủ U20 Việt Nam với các đàn anh trụ cột trong đội.

    Trong bản danh sách ban đầu, HLV Hữu Thắng triệu tập đến 8 cầu thủ thuộc lứa U20 Việt Nam và gần đây nhất con số đấy đã lên 9 khi tiền vệ Bùi Tiến Dụng, người vừa lỡ hẹn cùng U20 tại kỳ World Cup vừa qua đã được vị thuyền trưởng xứ Nghệ gọi lên để thay thế những cầu thủ gặp phải chấn thương trước đó. Nếu so về mặt bằng thực tế, còn rất nhiều tuyển thủ khác có khả năng lên tuyển U22 Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng vẫn quyết định chọn những tài năng trẻ lứa U20, thậm chí trong số đó còn có một số cầu thủ thi đấu tại giải hạng nhất và hạng nhì quốc gia.

    HLV Hữu Thắng tận hưởng những tinh hoa nơi HLV Hoàng Anh Tuấn - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh đang thể hiện rất tốt trong các buổi tập gần đây cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

    Từ lâu nếu nói về lứa trẻ người hâm mộ chỉ nhắc đến những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh.., kinh nghiệm và đẳng cấp của các tuyển thủ này gần như đã được khẳng định tại các giải trong và ngoài nước. Nhưng đến thời điểm hiện tại có lẽ chũng ta vẫn không quên được những khoảnh khắc U20 Việt Nam lần đầu hiên ngang đứng hát quốc ca tại một giải đấu tầm cỡ hàng đầu thế giới như U20 World Cup, và những cái tên như Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Tài..., chính là những người đã làm nên lịch sử cho lứa bóng đá trẻ Việt Nam. Vậy thì giờ đây, việc họ được đứng chung hàng ngũ với các lớp đàn anh dường như là một sứ mệnh và phần thưởng quý giá dành cho những tuyển thủ này.

    Nếu nói không quá, có lẽ HLV Hữu Thắng đang được tận hưởng những tinh hoa, những trái ngọt nơi mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã ươm mầm trước đó. Chứng kiến những Đức Chinh, Tấn Sinh, Đình Trọng, Quang Hải..., thi đấu chững chạc và đầy bản lĩnh trước những đối thủ mạnh tại vòng loại Châu Á để rồi góp mặt tại VCK World Cup, thật sự đây sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển U22 tại các mục tiêu quan trọng sắp tới điển hình là SEA Games 29. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã từng thông qua mạng xã hội cá nhân để thể hiện sự tự hào đến các cầu thủ U20 khi chứng kiến những học trò ngày nào hoà nhập khá tốt trong các buổi tập cùng các đàn anh U22 những ngày qua.

    HLV Hữu Thắng tận hưởng những tinh hoa nơi HLV Hoàng Anh Tuấn - Bóng Đá

     Việc triệu tập rất nhiều tài năng của U20 Việt Nam thực sự sẽ giúp HLV Hữu Thắng có nhiều phương án chiến thuật hơn. Ảnh: Duy Anh.

    Sắp tới U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại vòng loại Châu Á, và tiếp theo đó là giải đấu quan trọng SEA Games 29, giải đấu mà chúng ta đặt rất nhiều hy vọng về tấm huy chương vàng sau bao năm khao khát. Lực lượng của đội lúc này gần như là tối ưu khi đã tập trung hầu hết những tài năng trẻ thuộc loại tốt nhất của bóng đá nước nhà. Hy vọng với kinh nghiệm của lứa đàn anh Công Phương, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ giúp ích và trở thành điểm tựa vững chắc cho các đàn em Đức Chinh, Quang Hải, Tấn Tài, Đình Trọng thể hiện mình. Kinh nghiệm của các trụ cột, khao khát mãnh liệt của các tuyển thủ trẻ, chúng ta đều có tất cả, vậy thì không vô địch lúc này còn đợi đến khi nào nữa?

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 22:40 07/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...