MỚI NHẤT :
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • HLV Hữu Thắng “sốc” vì tiếng đồn ưu ái cầu thủ xứ Nghệ

    19:30 Chủ nhật 05/06/2016 | 8

    BongDa.com.vn Tuyên bố không muốn phân trần về lời đồn thổi này, nhưng HLV Hữu Thắng không tránh được cảm giác buồn.

    Thang

    Trao đổi với các phóng viên Việt Nam trưa nay ở Yangon, HLV Nguyễn Hữu Thắng thổ lộ, ông có cảm giác “sốc” và buồn vì lời điều tiếng quá ưu ái cho những cầu thủ gốc xứ Nghệ.

    HLV Hữu Thắng cho biết, ông đã nghe được nhiều lời ra tiếng vào trong việc triệu tập nhiều cầu thủ có gốc là “lò” SLNA hoặc người Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định, tất cả xuất phát từ yếu tố chuyên môn.

    HLV Hữu Thắng nói: “Tôi đảm bảo rằng, tuyển Việt Nam không phải là là nơi tồn tại tính cục bộ, địa phương. Tôi chẳng muốn phân trần, ngược lại cứ để cho mọi người phán xét dựa trên phong độ của cầu thủ có xứng đáng hay không.”

    Theo HLV Hữu Thắng, giả dụ có một người em thân thiết nhưng có trình độ thấp và một cầu thủ khác có trình độ cao hơn, đương nhiên lựa chọn phải đặt trên yếu tố trình độ, đẳng cấp. “Tôi mà bênh cầu thủ, lựa chọn không khách quan thì công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng,” HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.

    Cũng vì mang tiếng ưu ái cầu thủ xứ Nghệ nên HLV Hữu Thắng đã từ chối khéo léo việc đánh giá phong độ của hậu vệ phải Trần Đình Hoàng. Ngược lại, ông Thắng tỏ ra cực kỳ thoải mái, vui vẻ khi nhận xét về nhân tố mới ở hàng phòng ngự là trung vệ Vũ Ngọc Thịnh.

    Ở đợt tập trung lần này, dù đã phải chia tay Ngô Hoàng Thịnh, đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt vẫn còn khá đông cầu thủ gốc xứ Nghệ. Ngoài 4 cầu thủ SLNA là Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Phi Sơn, có nhiều cầu thủ gốc xứ Nghệ khác trong đội hình như Công Vinh, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Công Phượng, Đinh Thanh Trung,…

    Trước trận chung kết gặp Singapore vào tối mai, tuyển Việt Nam đã được Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng đến thăm và động viên. Đại sứ Phạm Thanh Dũng cho biết rất vui vì được thăm động viên thầy trò Hữu Thắng, đồng thời chúc đội bóng áo đỏ chơi tốt và giành chiến thắng ở trận chung kết.

    Trong khi đó, đội trưởng Công Vinh khẳng định, tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa để đoạt cúp vô địch.

    Hồng Xuân | 17:26 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...