MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Hữu Thắng ‘phát sốt’ với siêu phẩm của cầu thủ SLNA

    09:53 Thứ hai 27/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam giành những lời khen ngợi đặc biệt cho tiền vệ Khắc Ngọc sau bàn thắng đẹp mắt giúp SLNA ngược dòng đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Vinh.

    Trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng ở vòng 7 V-League 2017 chào đón vị khách đặc biệt là HLV ĐT Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng. Thuyền trưởng sinh năm 1972 đã có chuyến thị sát nhằm tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2017.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng xuống sân chúc mừng chiến thắng của đội bóng cũ

    Đúng như sự kỳ vọng, sự có mặt của HLV Nguyễn Hữu Thắng khiến cuộc đọ sức giữa SLNA và SHB Đà Nẵng diễn ra hấp dẫn, căng thẳng và đầy kịch tính. Đội khách là những người có bàn thắng mở tỷ số trước nhờ công của Britez Ezequiel David. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc đến từ Henry và Khắc Ngọc giúp SLNA ngược dòng, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

    Trong chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ, người ta nhắc đến pha làm bàn đẹp mắt của Khắc Ngọc. Tiền vệ mang áo số 12 xử lý bóng quyết đoán ở ngoài vòng 16m50, tung cú sút rất căng, dù thủ môn của SHB Đà Nẵng đã tung người hết cỡ nhưng không thể cứu thua.

    Đánh giá về bàn thắng này, HLV Hữu Thắng thừa nhận: “Tâm lý không tốt do thành tích kém ở những vòng đấu trước khiến SLNA có hiệp đấu đầu tiên không nhưng mong đợi, nhưng hiệp 2, các cầu thủ SLNA đã thi đấu tốt. Bàn thắng của Khắc Ngọc thực sự là quá đẹp. Cậu ấy đã rất tỉnh táo, đá ngay thì sẽ không thành bàn, Khắc Ngọc giữ lại một nhịp mới dứt điểm rất mạnh, bóng cuộn và rất khó. Chắc chắn đây sẽ là pha làm bàn ấn tượng nhất vòng 7 V-League 2017.”

    Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng, đặc biệt là ở cấp độ trẻ, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận định, với chất lượng chuyên môn ngày càng cao ở V-League sẽ là cơ hội để các cầu thủ cọ xát, tạo tiền đề tốt cho tương lai. “Tôi hy vọng nhiều cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện ra sân, khi đó kinh nghiệm trận mạc của họ sẽ trưởng thành. ĐT Việt Nam hay U23 sẽ hưởng lợi ở những giải đấu quốc tế”, ông Thắng kết luận.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...