MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Hữu Thắng: “Luôn có người thay thế Tuấn Anh, Xuân Trường”

    19:01 Thứ hai 10/10/2016 | 7| 1

    BongDa.com.vn Sau chuyến bay dài từ Indonesia về Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ về sự thiếu vắng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

    IMG_8072

     HLV Hữu Thắng trả lời báo chí ngay khi trở về từ Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trận hòa 2-2 trên sân của Indonesia đã cho thấy ĐT Việt Nam có những sự thay đổi rõ nét so với chiến thắng 5-2 trước Triều Tiên tại TPHCM. 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát mà đặc biệt là thiếu vắng tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường ở tuyến giữa khiến cách chơi của ĐT thay đổi hoàn toàn từ 4-1-4-1 sang 4-4-2.

    Đề cao vai trò của bộ đôi cựu cầu thủ của HAGL nhưng HLV Hữu Thắng cũng khẳng định rằng luôn có người sẵn sàng thay thế: “Mỗi đối thủ có một đấu pháp và cách chơi khác nhau, như trận gặp Indonesia, các cầu thủ chơi vậy là tốt, là đang đi đúng hướng. Không có những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường thì đã có người khác thay thế, bóng đá chuyên nghiệp chúng ta phải chấp nhận điều đó.”

    Trận giao hữu gặp Indonesia, Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước 2-0 sau những pha ghi bàn của Lê Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Indonesia đã kịp gỡ hòa 2-2 do công của Zulham Malik và Irfan Bachdim. Kết quả này khiến hai đội tạm hài lòng vì đang trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup.

    IMG_7958

     Xuân Trường (số 14) phải trở về Hàn Quốc để thi đấu cho Incheon United. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhận xét về các học trò từ ngày hội quân, ông Thắng cho biết: “Các học trò của tôi rất chuyên nghiệp, từ sinh hoạt cho đến thi đấu và tuân thủ cách định hình lối chơi theo hướng mà tôi đã định sẵn. Hiện tại, ĐT Việt Nam không hướng đến kết quả và đây cũng chỉ là bước khởi đầu để đội chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Nếu lao động cật lực, tập luyện cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu đề ra.”

    HLV Hữu Thắng cũng nhận định hàng thủ của ĐT Việt Nam cần phải hoàn thiện thêm để tránh mắc những sai lầm và không phải chịu những bàn thua không đáng có. Bên cạnh đó, cựu hậu vệ của CLB Sông Lam Nghệ An gửi lời cám ơn đến NHM nước nhà đã luôn theo dõi và động viên đội bóng trong suốt thời gian qua.

    Do dành thời gian trả lời báo chí khá lâu ngay tại sân bay và chụp hình cùng NHM nên HLV Hữu Thắng đã bị xe đưa đón của đội bỏ lại. Ông và học trò Công Vinh đã quá giang xe của đại diện VFF ông Dương Vũ Lâm để về khách sạn Đệ Nhất. Sáng 11-10-2016, ĐT Việt Nam sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập chiều lúc 15h30 trên sân Thống Nhất.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 18:41 10/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...