MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • HLV Hữu Thắng, Công Vinh đã sai khi ‘chỉ trích’ Ban kỷ luật VFF?

    23:09 Thứ sáu 27/05/2016 | 4| 1

    Trưởng Ban kỷ luật VFF đã lên tiếng “phản pháo” những chỉ trích của HLV Hữu Thắng, Công Vinh về án cấm lên tuyển của trung vệ Đình Luật.

    Trưởng Ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường đã lên tiếng “phản pháo” những chỉ trích của HLV Hữu Thắng, thủ quân Công Vinh và tiền đạo Văn Quyết về án cấm lên tuyển của trung vệ Đình Luật.

    HLV Hữu Thắng chỉ đạo các học trò trong buổi tập chiều qua. Ảnh Hải Đăng.
    HLV Hữu Thắng chỉ đạo các học trò trong buổi tập chiều qua. Ảnh Hải Đăng.
    N
    hư đã đưa tin, sau khi bị Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt nguội cấm thi đấu 3 trận cho hành vi trả đũa thôi bạo với Felix trên sân Tam Kỳ ở trận đá bù vòng 2 V.League 2016 hôm 18/5, trung vệ Trương Đình Luật của B.Bình Dương đã bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập cầu thủ lên ĐT Việt Nam dù trước đó HLV Hữu Thắng đã công bố triệu tập trung vệ này.

    Với án phạt này, Đình Luật trở thành cầu thủ thứ 3 bị loại khỏi ĐTQG sau khi lĩnh án phạt tại V.League. Trước đó, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Văn Quyết là những “nạn nhân” kiểu này.

    Sau trận hòa 0-0 với ĐT U19 Việt Nam hôm 25/5 vừa qua, HLV Hữu Thắng, đội trưởng Công Vinh và cả tiền đạo Văn Quyết đều cho rằng án phạt này là không hợp lý và cần xem xét nhiều hơn yếu tố chuyên môn ở Ban Kỷ luật.

    Trong bài phát biểu của mình HLV Hữu Thắng cho biết: “Khi kỷ luật cầu thủ, nên chăng Ban kỷ luật cần có Hội đồng chuyên môn phân tích kỹ hơn án phạt để sau này, cầu thủ không lỡ cơ hội lên đội tuyển như thế. Chúng ta cần có những tình huống phân tích thấu đáo hơn.”

    Trước đó, trao đổi với báo chí, đội trưởng Công Vinh lên tiếng phản đối việc áp án kỷ luật tại V.League vào ĐTQG: “Chúng ta cần phải nhìn rạch ròi rằng tình huống đó thì án phạt thế nào là hợp lý và cũng phải rạch ròi CLB với ĐTQG.” Tiền đạo người xứ Nghệ cho rằng: “Chúng ta cần nhiều hơn những người làm công tác về kỷ luật xuất thân là cầu thủ bóng đá, để có thể hiểu và chia sẻ nhiều hơn với cầu thủ.”

    Tiền đạo Văn Quyết lần đầu tiên trở lại đội tuyển quốc gia sau án treo giò 5 trận cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình: “Cá nhân tôi nghĩ đối với những cầu thủ tốt nên tạo điều kiện cho họ cống hiến vì ĐTQG cần những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất.”

    Sau khi những ý kiến của HLV Hữu Thắng, đội trưởng Công Vinh và tiền đạo Văn Quyết được báo chí đăng tải. Trao đổi với báo chí ngày hôm nay Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định án phạt nguội đưa ra với trung vệ Đình Luật của B.Bình Dương là quyết định đúng. Tuy nhiên, ông Hường nhấn mạnh chuyện cấm lên không ĐT Việt Nam nằm ngoài quyền hạn của Ban Kỷ luật.

    Theo phát biểu của ông Hường, có vẻ như cả HLV Hữu Thắng, đội trưởng Công Vinh và tiền đạo Văn Quyết đã “chỉ trích” nhầm địa chỉ: “Tôi không muốn đôi co hay bình bán gì về những ý kiến của các bên bởi lẽ Ban Kỷ luật đã làm đúng chức trách, quyền hạn của mình. Chúng tôi đã xem xét kĩ tình huống đó để đưa ra hình thức kỷ luật xác đáng. Án phạt là của chúng tôi đưa ra nhưng nên nhớ Ban Kỷ luật không có quyền loại Đình Luật lên đội tuyển. Còn chuyện trung vệ này vì sao bị loại thì đó không phải là việc của chúng tôi mà của VFF và HLV Hữu Thắng.”

    Hoàng Nam - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...