MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • HLV Hữu Thắng bỏ dở Gala vì bị mất mặt

    22:33 Thứ bảy 01/10/2016 | 22| 3

    Tối 1-10, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã bực tức bỏ về nửa chừng tại đêm Gala trao giải các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 tại nhà hát Bến Thành (TP HCM)

    Gala do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức.

    huu-thang-1

    Khi HLV Hữu Thắng lên sân khấu thì ông Calisto đã trao giải thưởng cho Văn Thanh. Ảnh: Internet. 

    huu-thang-2

    Ông đành ôm cựu HLV trưởng người Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet. 

    Lý do vì trong kịch bản, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng HLV Henrique Calisto sẽ cùng lên trao giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016" cho cầu thủ Vũ Văn Thanh của HAGL. Tuy nhiên, khi thông báo, MC đã đọc tên HLV Calisto lên trước và sau đó là HLV Nguyễn Hữu Thắng. Do không hướng dẫn bằng tiếng Anh nên HLV Calisto không biết, cứ thế trao hoa và danh vị cho Vũ Văn Thanh mà không hề biết có HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi xuống sân khấu đã đi thẳng ra ngoài ra về trong bực tức. Ông Thắng nói: "Tôi không thể chấp nhận được điều này. Đó là sự xúc phạm đối với tôi khi mà tôi lên sân khấu thì đã trao xong cả rồi. May mà tôi còn quay sang bắt tay ông Calisto chứ chẳng lẽ đứng trơ ra đó. Tôi thấy hoàn cảnh đó mà không lên không được. Rất nhiều bạn bè tôi khi xem truyền hình trực tiếp thấy vậy đã gọi điện thoại cho tôi và bảo rằng không thể chấp nhận được với hình ảnh một HLV trưởng đội tuyển quốc gia".

    HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho biết, trước đó, ông đã không nhận lời tham dự Gala nhưng sau đó đã đồng ý vì được VPF thuyết phục.

    Ông nói: "Tôi đã không nhận lời nhưng vì VPF thuyết phục là HLV trưởng đội tuyển thì nên đến trao giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016" để cho các cầu thủ trẻ nhìn vào đó mà phấn đấu. Do đó, tôi đã nhận lời và cũng nghĩ rằng Vũ Văn Thanh cũng đang là học trò của tôi ở đội tuyển nên đến trao giải thưởng cho cậu ấy cũng là điều xứng đáng. Nhưng nếu biết kịch bản có hai người trao, tôi đã không đến. Vì VPF cần phải xây dựng kịch bản một người trao một giải chứ không thể cùng trao để rồi xảy ra chuyện xúc phạm tôi như thế".

    A.Dũng | 21:45 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...