MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • HLV Hoàng Văn Phúc: “Thắng Honduras, U20 Việt Nam đi tiếp là hoàn toàn khả thi”

    17:05 Thứ ba 23/05/2017

    Trong một chia sẻ mới đây với BongDa.com.vn, HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam FC) đã đánh giá rất cao về sự tự tin của các cầu thủ U20 Việt Nam trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hai trận đấu tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều và chỉ ra điểm mấu chốt để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể làm nên bất ngờ.

    Trận hòa 0-0 của U20 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại đấu trường World Cup đã nhận được rất nhiều lời khích lệ của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đối với HLV Hoàng Văn Phúc (FC Quảng Nam), ông cũng đưa ra những đánh giá rất cao tinh thần và sự tự tin của các cầu thủ: “Trong trận đấu ngày hôm qua, các cầu thủ U20 Việt Nam đã chơi rất tốt. Các em đã thể hiện được sự tự tin mặc dù đây là lần đầu tiên chơi ở đấu trường lớn như World Cup. Những phương án chiến thuật được ban huấn luyện đưa ra đều được thực hiện rất tốt, chỉ đáng tiếc là chưa có bàn thắng thôi.”

    Song song với đó, vị HLV gốc Hà Nội có cái nhìn rất thực tế về trận đấu được đánh giá là cực kì khó khăn với U20 Pháp sắp tới và cơ hội đi tiếp của đội nhà: “U20 Pháp là đội bóng có đẳng cấp cao hơn, họ là đội đương kim vô địch U19 Châu Âu và mới đây đã có chiến thắng 3-0 trước U20 Honduras. Về tinh thần, các cầu thủ U20 của chúng ta đang rất hưng phấn sau khi có điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, tổng thể về lực lượng thì chúng ta không thể so sánh được. Nếu căng sức mà đá với U20 Pháp thì cũng rất khó để giành điểm. Chắc hẳn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán của riêng mình.”

     - Bóng Đá

    U20 Việt Nam phải giành chiến thắng trước Honduras.

    Theo tôi, trận đấu cuối với Honduras sẽ có tính chất quyết định. Đây là trận đấu mà chúng ta sẽ phải dồn toàn lực để giành điểm thậm chí là giành chiến thắng. Theo điều lệ của giải đấu, 4 đội đứng 3 có thành tích cao nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out. Vì thế, nếu có 3 điểm, việc U20 Việt Nam đi tiếp là khả thi.”     

    Khi được hỏi về Tấn Sinh, người chơi khá nổi bật trong hệ thống phòng ngự của U20 Việt Nam trong trận đấu vừa qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã tỏ ra vui mừng vì những tiến bộ của cậu học trò. Bên cạnh đó, ông cũng không quên nhắc nhở cầu thủ trẻ này phải giữ được lửa khát khao và không ngừng phấn đấu.

     - Bóng Đá

     Trung vệ Tấn Sinh đã có một trận đấu tốt trước U20 New Zealand

    “Ở đội U20, những yêu cầu của HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra là khá cao. Sinh đã phải cạnh tranh rất nhiều để được ra sân tại World Cup. Nhìn chung, Sinh đã có những tiến bộ nhất định. Đây là một điều rất đáng mừng với một cầu thủ trẻ. Hai trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều, mong rằng Sinh giữ được sự khát khao và hoàn thiện bản thân hơn nữa.” 

    Kết thúc cuộc trò chuyện, vị HLV 53 tuổi cũng không quên gửi lời chúc đến tập thể của U20 Việt Nam: “Hy vọng rằng đội tuyển của chúng ta sẽ giành được vị trí thứ 3 tại bảng đấu để có cơ hội đi tiếp. Xin chúc U20 Việt Nam thi đấu thật tốt trong hai trận còn lại để đạt được mục tiêu ấy.”      

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 16:05 23/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...