MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • HLV Hoàng Văn Phúc: Quảng Nam vô địch là thành tích tự lực

    19:37 Thứ năm 07/12/2017

    Trao đổi với chúng tôi, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định chức vô địch V-League 2017 của Quảng Nam đến từ nỗ lực của chính họ chứ không phải cầu cạnh bất kỳ ai khác.

    Đội bóng xứ Quảng đã lần đầu tiên bước lên đỉnh cao V-League với thành tích 48 điểm - ngang bằng Thanh Hóa nhưng xếp cao hơn nhờ chênh lệch chỉ số phụ. Chiến tích của Quảng Nam gây ngỡ ngàng cho tất cả vì trước mùa bóng, họ không phải là ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

     Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định Quảng Nam vô địch là tự thân, không cầu cạnh bất kỳ ai.

    * Đã 2 tuần trôi qua kể từ chức vô địch V-League của Quảng Nam, cảm xúc của ông lúc này thế nào?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Cho tới lúc này, tôi vẫn rất xúc động. Đã lâu lắm rồi, Quảng Nam mới lại có thành tích tốt như vậy.

    * Đâu là nguyên nhân dẫn tới thành công của Quảng Nam mùa này?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Chúng tôi đã chuẩn bị tương đối tốt và đặt mục tiêu vừa phải. Khi mùa bóng bắt đầu, lãnh đạo Quảng Nam chỉ ra mục tiêu tốp 6. Điều đó khiến các cầu thủ không phải chịu nhiều áp lực. Nhưng chúng tôi vẫn âm thầm chuẩn bị cho đội bóng nền tảng thể lực và lối chơi.

    Đặc biệt, năm nay Quảng Nam chơi rất máu lửa, khát khao. Khi cầu thủ khát khao, ban huấn luyện làm tốt mọi điều cộng thêm may mắn thì thành quả Quảng Nam lần đầu tiên vô địch là điều tất yếu.

     - Bóng Đá

     Bầu Hiển có ảnh hưởng bao trùm tới nhiều đội bóng ở V-League. Ảnh: Minh Chiến.

    * Sau thất bại ở SEA Games 2013, đây là thành công lớn nhất của ông. Cảm giác thế nào khi đánh bại rất nhiều huấn luyện viên tên tuổi khác để chiến thắng?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Thực ra, tôi đã giành nhiều danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Còn danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa thì đây là lần đầu tiên. Bản thân tôi rất xúc động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nhà tài trợ, giới truyền thông. Tôi sẽ cố gắng để những mùa sau cố gắng giúp Quảng Nam chơi tốt hơn.

    * Ông và đội bóng cảm thấy thế nào khi nhận tin Quảng Nam không được dự AFC Champions League?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ cũng rất khao khát tham dự AFC Champions League. Bởi không chỉ năm nay, chúng tôi đã nỗ lực suốt 3, 4 năm qua nên các cầu thủ rất khát khao được dự giải đấu cấp châu lục.

    Tôi rất tiếc vì Quảng Nam không được tham dự do không đủ điều kiện. Theo tôi biết, Quảng Nam không được dự giải vì tuyến U17 năm vừa rồi không dự Giải vô địch quốc gia.

    * Nhiều người nghi ngờ khát vọng vô địch của Quảng Nam. Ông giải thích sao với họ?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi khẳng định Quảng Nam rất khát huy chương và nếu có cơ hội vô địch thì chúng tôi không bao giờ để lỡ. Lực lượng của Quảng Nam không được tốt như Hà Nội hay FLC Thanh Hóa. Nếu nói sớm quá thì bảo ban huấn luyện nổ quá, cầu thủ họ lại “cóng”. Chúng tôi quyết định vì thế chỉ làm mọi thứ lặng lẽ.

    * Câu chuyện “một ông chủ, nhiều đội bóng” vẫn được nói đi nói lại trong năm nay nhất là sau chức vô địch của Quảng Nam - một đội bóng chịu ảnh hưởng từ bầu Hiển. Điều đó có gây ảnh hưởng nhiều tới ông?

    HLV Hoàng Văn Phúc: Đây là lần thứ hai tôi trả lời phỏng vấn, khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn nỗ lực bằng bản thân mới có thành quả đầu bảng hôm nay. Chúng tôi đã vượt qua những thách thức lớn như chuyến làm khách trước Long An chơi rất nhiệt, hay kế tiếp làm khách trên sân Thanh Hóa trước đó chưa có ai giành được 3 điểm ở đây. Chúng tôi đã làm được điều đó.

    Đây là công lao của cả một tập thể từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ. Điểm số của chúng tôi trên bảng xếp hạng là Quảng Nam hoàn toàn tự lực. Gặp Sài Gòn kể cả sân nhà lẫn ở Thống Nhất chúng tôi chỉ có 1 điểm mà thôi.

    Mỗi khi gặp các đội bóng bị cho là “cùng nhà tài trợ”, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và tinh thần máu lửa mà các bạn có thể xem trên sân. Chúng tôi làm nghề có danh dự nghề nghiệp. Không có chuyện nhường hay xin-cho ở đây.

    Thùy Minh | 17:35 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...