MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam muốn dự World Cup phải cần có thời gian”

    00:42 Thứ ba 30/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ban huấn luyện U18 Việt Nam khá hài lòng về chuyến tập huấn của toàn đội ở Nhật Bản, bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, bóng đá Việt Nam muốn tham dự World Cup chắc chắn phải cần rất, rất nhiều thời gian.

    Hài lòng về chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản

    *Ông hãy cho biết trong 10 ngày tập huấn ở Nhật Bản, U18 Việt Nam đã chuẩn bị được những gì?

     HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam muốn dự World Cup phải cần có thời gian” - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện U18 Việt Nam hài lòng về chuyến tập huấn của đội trên đất Nhật Bản. Ảnh: Đình Viên. 

    -Thật sự 10 ngày ở Nhật Bản, theo tôi nó thành công nằm ngoài sự mong đợi của đội bóng. Bắt đầu từ điều kiện tập luyện, điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng cho cầu thủ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các đối thủ để chúng ta thi đấu cọ xát, đó là yếu tố quan trọng. Dù họ là những đội bóng ở trường đại học nhưng trình độ, lứa tuổi họ hơn chúng ta rất nhiều. Kết quả là chúng ta có 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.  Tất cả những yếu tố đó là bài học vô cùng bổ ích, thứ nữa điều kiện sân bãi, khí hậu bên đó rất tốt. U18 Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào, chúng ta tập trung cao nhất cho tập luyện.

    *Ông có thể nói cụ thể hơn về những gì U18 Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua?

    -Ở đây tôi nói cái cơ bản nhất mà chúng ta đạt được đó là vấn đề thể lực và vấn đề chuyên môn. Các bạn biết Nhật Bản là đất nước có nền bóng đá phát triển nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chất dinh dưỡng được đảm bảo tuyệt đối, kết hợp các bài tập thì với thể lực cầu thủ, đó là sự phát triển.

    Cái thứ hai chúng ta đạt được đó là kinh nghiệm, va chạm trong thi đấu, đối đầu với các đội bóng mạnh, dù là sinh viên nhưng họ như 1 đội bóng hạng nhất, hạng nhì của Nhật Bản. Chất lượng chuyên môn, chiến thuật là điều mà tôi thật sự hài lòng ở chuyến tập huấn này.

    *Vậy trước giải đấu U18 Đông Nam Á chúng ta cần cải thiện điều gì thưa ông?

    -Vừa rồi số cầu thủ lên U18 không đều, chỉ một số em được đi Nhật, có em chỉ mới lên được 2 ngày. Điều đầu tiên các bạn mới phải đạt được vấn đề về thể lực, sau đó là chuyên môn hòa nhập chung với lối chơi, triết lý mà ban huấn luyện đang xây dựng, từ giờ đến khi giải đấu khởi tranh.

    *Ở thời điểm này, ông đã có bộ khung cho đội bóng và tình hình nhân sự của U18 Việt Nam lúc này như thế nào?

     HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam muốn dự World Cup phải cần có thời gian” - Bóng Đá

    Điều ông Tuấn quan tâm lúc này của U18 Việt Nam là sự hòa nhập giữa các vị trí trên sân. Ảnh: Đình Viên.

    -Chúng ta có 24h giờ để chốt danh sách trước ngày giải đấu khởi tranh, từ đây đến ngày thi đấu chúng ta còn khoảng 1 tuần nữa. Nói chung bộ khung của chúng ta đã có, một vài cái tên của Viettel, Thanh Hóa hay trường hợp em Vũ Tiến Long của Hà Nội thì sáng thứ 4 mới có mặt. Trong vài ngày tới sẽ có trận đấu để rà soát lại lực lượng và trong quá trình tập luyện nếu có vấn đề xảy ra, nên chúng tôi phải có sự điều chính sao cho hợp lý để chốt danh sách 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn.

    *Ngoài vấn đề nhân sự cái khó khăn nhất trong 1 tuần tới để chuẩn bị là gì thưa ông?

    -Như tôi đã nói trước đó, vấn đề nhân sự chưa chắc đã quan trọng bằng yếu tố thể lực. Như các bạn biết, thể lực của các em ở lứa U tại các câu lạc bộ nó khác. Thể lực ở đội hạng nhì, hạng nhất khác nhau nhưng lên đây ở chung 1 đội bóng. Vậy nên, thể lực của các em mới lên không thể so sánh với các bạn có 4 tuần chuẩn bị. Điều mà chúng tôi mong muốn là thể lực tất cả được đồng đều như nhau, đủ để cạnh tranh với các đội bóng,  lịch thi đấu dày đặc như hiện tại.

    Cần thời gian, có thêm nhiều lò đào tạo trẻ để thực hiện mục tiêu dự World Cup

    *Bóng đá trẻ Việt Nam lứa U19 từng tham dự World Cup, thế nhưng trong thời gian qua tại sao chúng ta không có thành tích tốt như vậy, đâu là nguyên do chính?

     HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam muốn dự World Cup phải cần có thời gian” - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam muốn tham dự World Cup, chúng ta cần thời gian và sự chuẩn bị nghiêm túc. Ảnh: Đình Viên. 

    -Thật sự bóng đá trẻ chúng ta cần thời gian, phải tốn rất, rất nhiều thời gian nữa. Lứa cầu thủ chúng ta đi World Cup, chúng ta hội đủ nhiều yếu tố may mắn, điều kiện tốt. Như hiện tại mục tiêu chúng ta đi World Cup phải đến năm 2026 đến 2030 tức là phải 8 đến 10 năm nữa, đó là khoảng thời gian để chúng ta chuẩn bị. Ở lứa cầu thủ trẻ hiện tại, chúng ta có những cầu thủ tương đối tốt nhưng không có thành tích như mong muốn. Bóng đá nó luôn luôn phát triển, chúng ta đầu tư, chúng ta tập trung đào tạo, chúng ta phát triển và các quốc gia khác cũng vậy.

    Ở Việt Nam chúng ta thấy, vấn đề mấu chốt là gì, là sự đầu tư cho bóng đá trẻ không có đồng đều. Ví dụ chúng ta có trung tâm, học viện mạnh như PVF, Viettel, Hà Nội đó là những nơi có vận động viên đông. Về phía CLB rõ ràng chúng ta thấy kể cả HAGL, họ cũng bị ngắt quãng, số lượng cầu thủ lên U18 cũng rất ít. Các trung tâm, lò đào tạo học viện có trách nhiệm đào tạo cầu thủ trẻ, còn VFF có trách nhiệm về mặt quản lý về mặt ĐTQG. Vậy nên chúng ta muốn phát triển chúng ta cần nhiều Viettel, PVF, HAGL, Hà Nội,..vì số lượng nhiều chúng ta sàng lọc để có chất lượng tốt.

    *Vấn đề ông ưu tiên hàng đầu lúc này cho U18 Việt Nam là gì?

    -Hiện tại bộ khung chúng tôi đã có, sau chuyến tập huấn 3 trận đấu ở Nhật. Vậy nên vấn đề thứ nhất là sự hòa nhập của các cầu thủ và trong tuần này chúng ta tập trung tối đa vào việc rèn chiến thuật. U18 Việt Nam sẽ chơi như thế nào khi gặp Thái Lan, gặp Úc, Malaysia, đó là điều cần giải quyết.

    *Vậy mục tiêu cụ thể của U18 Việt Nam ở giải đấu năm nay là gì thưa ông?

    -Chắc chắn rồi U18 Việt Nam phải đặt mục tiêu làm sao thi đấu tốt nhất. Cụ thể trong cuộc họp cách đây 2 ngày với lãnh đạo liên đoàn, chúng ta đặt mục tiêu đá đủ 7 trận đấu ở giải U18 này, đưng nhiên đá đủ là hướng tới chung kết. Tuy nhiên, để đá đủ 7 trận thì các trận đấu trước đó phải tốt. Quan điểm của tôi cũng như Ban huấn luyện là chúng ta cho cầu thủ được thi đấu đủ 7 trận đấu quốc tế.

     HLV Hoàng Anh Tuấn: “Việt Nam muốn dự World Cup phải cần có thời gian” - Bóng Đá

    Mục tiêu của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á là thi đấu đủ 7 trận, đồng nghĩa việc tranh vô địch hoặc hạng ba. Ảnh: Đình Viên. 

    Bởi 1 trận đấu quốc tế với cầu thủ trẻ rất quan trọng, bản thân tôi nghĩ, vô địch giải này không quan trọng bằng việc lứa cầu thủ này từ nay đến cuối năm có 1 hay 2 cầu thủ được gọi lên U23 Việt Nam. Điều tôi mong muốn nữa là sau giải U18 Đông Nam Á, các cầu thủ thi đấu như thế nào ở vòng loại U19 châu Á vào tháng 11 tới. Và, lứa cầu thủ này có phải nòng cốt chính lứa U23 Việt Nam năm 2020 hay không mới là điều tôi quan tâm.

    -Cảm ơn, chúc ông và đội bóng thi đấu thành công!  

    Đình Viên | 23:40 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...